Tăng cường ứng phó xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long

An ninh nguồn nước - Ngày đăng : 16:01, 26/02/2026

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tình hình xâm nhập mặn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hiện ở mức tương đương trung bình nhiều năm. Dù đã có thời điểm độ mặn gia tăng, ảnh hưởng cục bộ đến nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt, song nhìn chung chưa gây tác động nghiêm trọng trên diện rộng.
An ninh nguồn nước

Tăng cường ứng phó xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long

Minh Anh 26/02/2026 16:01

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tình hình xâm nhập mặn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hiện ở mức tương đương trung bình nhiều năm. Dù đã có thời điểm độ mặn gia tăng, ảnh hưởng cục bộ đến nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt, song nhìn chung chưa gây tác động nghiêm trọng trên diện rộng.

Dự báo từ nay đến tháng 5/2026, lượng nước từ thượng nguồn Sông Mê Công đổ về ĐBSCL sẽ tiếp tục xu hướng suy giảm. Xâm nhập mặn tại các cửa sông được nhận định duy trì ở mức trung bình nhiều năm. Tại hệ thống cửa sông Cửu Long, đỉnh mặn cao nhất dự kiến xuất hiện trong khoảng từ ngày 19 đến 23/3, với ranh mặn 4g/lít xâm nhập sâu từ 42–55km.

man.jpg
Ảnh minh họa

Trong khi đó, tại khu vực các cửa sông Vàm Cỏ và Cái Lớn, cao điểm xâm nhập mặn có khả năng rơi vào các đợt từ 1–6/3, 19–23/3, 30/3–4/4 và 18–21/4. Ranh mặn 4g/lít tại đây được dự báo lấn sâu từ 65–70km.

Mặc dù diễn biến nguồn nước và xâm nhập mặn cơ bản theo quy luật trung bình nhiều năm và chưa ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất, song cơ quan chuyên môn cảnh báo nguy cơ hạn hán, thiếu nước cục bộ vẫn có thể xảy ra. Đặc biệt, xâm nhập mặn tại ĐBSCL phụ thuộc đáng kể vào hoạt động khai thác, tích trữ và xả nước của các hồ thủy điện thượng nguồn sông Mê Công.

Trước tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 15/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với xâm nhập mặn tại ĐBSCL, đồng thời phòng, chống hạn hán và cháy rừng tại khu vực Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.

Ông Nguyễn Hồng Khanh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết thời gian tới nguồn nước về ĐBSCL tuy giảm nhưng vẫn cao hơn trung bình nhiều năm và cao hơn cùng kỳ mùa khô năm 2025. Xâm nhập mặn tại các cửa sông trong vùng được dự báo xấp xỉ mức trung bình nhiều năm và thấp hơn mùa khô 2024–2025.

Với kịch bản dự báo cùng hệ thống hạ tầng thủy lợi hiện có, khả năng kiểm soát mặn được đánh giá tương đối khả quan, ít nguy cơ xảy ra thiếu nước trên diện rộng. Tuy nhiên, nguy cơ thiếu nước cục bộ vẫn có thể xuất hiện tại một số vùng cuối nguồn thuộc các tỉnh như Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cà Mau nếu xảy ra biến động bất thường trong vận hành hồ chứa thượng nguồn.

Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi khuyến nghị các địa phương tiếp tục theo dõi sát bản tin dự báo nguồn nước, xâm nhập mặn hằng tuần để chủ động xây dựng kế hoạch vận hành công trình và bố trí mùa vụ phù hợp.

Đối với người dân khu vực ven biển thường xuyên chịu ảnh hưởng mặn, cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn, tuân thủ lịch thời vụ và khuyến cáo lấy nước. Khi xuất hiện nguồn nước ngọt, cần tranh thủ vận hành hệ thống thủy lợi, tích trữ tối đa nước vào kênh rạch, ao hồ, mương vườn và các thiết bị chứa phân tán, đặc biệt tại vùng trồng cây ăn trái.

Trước khi lấy nước tưới, nông dân cần kiểm tra chặt chẽ độ mặn; đồng thời chủ động áp dụng các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho lúa và cây trồng cạn, bảo đảm nhu cầu nước tối thiểu trong các giai đoạn sinh trưởng nhạy cảm, nhất là với cây ăn quả và cây trồng có giá trị kinh tế cao. Việc sử dụng nước hợp lý, tránh thất thoát, lãng phí sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro thiếu nước trong cao điểm mùa khô.

Minh Anh