Nam Bộ sắp đón dông trái mùa kèm nguy cơ lốc sét
Nước và cuộc sống - Ngày đăng : 14:00, 25/02/2026
Nam Bộ sắp đón dông trái mùa kèm nguy cơ lốc sét
Những ngày tới, mưa rào mở rộng ra Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong khi Nam Bộ, Khánh Hòa, Lâm Đồng được dự báo có mưa dông trái mùa, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Hà Nội cùng khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện mưa, chủ yếu là mưa nhỏ. Tại Thủ đô, sương mù bao phủ trên diện rộng, mưa lất phất kéo dài gần như cả ngày khiến mặt đường ẩm ướt, tầm nhìn của người tham gia giao thông bị hạn chế. Dù vậy, do vẫn trong thời điểm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nên lưu lượng phương tiện chưa tăng cao, các tuyến phố không ghi nhận tình trạng ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lượng mưa trong ngày 24/2 tại Hà Nội chủ yếu là mưa xuân, mưa phùn với cường độ nhẹ. Từ 25 đến 26/2, nhiều địa phương ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An dự báo có mưa rào, tổng lượng mưa phổ biến dao động 10-30mm, riêng một số nơi có thể vượt 70mm.
Trong khoảng 26-27/2, khu vực Nam Bộ, Khánh Hòa và Lâm Đồng khả năng xuất hiện mưa rào và dông trái mùa, tập trung nhiều vào chiều tối. Lượng mưa phổ biến 10-20mm, có điểm trên 50mm. Mưa phân bố không đồng đều, có nơi chỉ mưa vừa nhưng cũng có khu vực mưa lớn trong thời gian ngắn.

Cơ quan khí tượng cho biết, mưa ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông. Trong khi đó, mưa trái mùa tại Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên liên quan đến rãnh áp thấp xích đạo hoạt động mạnh trở lại cùng với các nhiễu động cục bộ.
Các chuyên gia nhận định, mưa trái mùa tại Nam Bộ, Khánh Hòa và Lâm Đồng trong hai ngày 26-27/2 có thể giúp hạ nhiệt tạm thời. Tuy nhiên, do mưa xảy ra rải rác, ngắn và không liên tục nên sau đó nắng sẽ quay lại, thậm chí có nơi xuất hiện nắng nóng. Nhiệt độ ban ngày vì thế có xu hướng tăng nhanh. Đợt nắng hiện nay chỉ tạm gián đoạn chứ chưa kết thúc hẳn.
Xu thế những ngày tiếp theo khá rõ ràng: Trong 26-27/2, Nam Bộ có mưa trái mùa với phạm vi trên một phần ba diện tích khu vực; đến 28/2 mưa giảm, chỉ còn xuất hiện lác đác vài nơi. Từ đầu tháng 3, nắng nóng được dự báo tái diễn và gia tăng dần.
Điều đáng chú ý trong đợt mưa cuối tháng 2 không chỉ là lượng mưa mà còn là các hiện tượng nguy hiểm kèm theo dông. Cơ quan dự báo cảnh báo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông, nhất là khi nền nhiệt trước đó ở mức cao và khí quyển tích tụ nhiều năng lượng.
Dù mưa trái mùa được dự báo không kéo dài, song các rủi ro do dông lốc gây ra không thể chủ quan. Mưa có thể làm dịu bớt oi bức tại Nam Bộ, nhưng đồng thời tiềm ẩn nguy cơ sét đánh, mưa đá, gió giật, thậm chí lũ quét, sạt lở hoặc ngập úng cục bộ ở một số khu vực. Theo dõi sát bản tin dự báo tại từng địa phương và chủ động phương án phòng tránh sẽ giúp người dân vừa tận dụng được “cơn mưa giải nhiệt” vừa đảm bảo an toàn.
