Năm nay có rét nàng Bân không?
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 09:45, 27/02/2026
Năm nay có rét nàng Bân không?
Dù Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sắp bước vào giai đoạn tăng nhiệt rõ rệt, nhiều người vẫn băn khoăn liệu năm nay có xuất hiện “rét nàng Bân” - đợt rét muộn thường xảy ra vào tháng 3 Âm lịch. Theo dự báo, không khí lạnh vẫn có thể tăng cường trong tháng 3 Dương lịch, song khả năng chỉ ở mức nhẹ và ngắn ngày.
Những ngày cuối tháng 2, thời tiết tại Hà Nội mang đậm sắc thái mùa Xuân miền Bắc: trời nồm ẩm, trong nhà ướt át cả ngày, ngoài trời lất phất mưa. Nhiều người cảm thấy khó chịu vì thời tiết “không ra nóng, không ra lạnh” dù nhiệt độ ở mức khá dễ chịu.
Chiều ngày 26/2, nhiệt độ cảm nhận tại Hà Nội vào khoảng 25-26°C. Nếu điều kiện khô ráo, mức nhiệt này có thể xem là mát mẻ. Tuy nhiên, độ ẩm cao khiến cảm giác oi bí, nền nhà và tường luôn trong tình trạng “đổ mồ hôi”.

Theo dự báo, mưa trong chiều nay có thể giảm dần hoặc tạnh hẳn. Từ ngày 27/2, Hà Nội bắt đầu có nắng, nhờ đó tình trạng nồm ẩm ban ngày sẽ giảm bớt, người dân có thể tranh thủ giặt giũ, phơi phóng. Dù vậy, hiện tượng ẩm ướt chưa thể chấm dứt hoàn toàn do sáng sớm và buổi tối độ ẩm vẫn ở mức cao.
Khi nắng xuất hiện, nhiệt độ cũng tăng nhanh. Cuối tuần này, nền nhiệt tại Hà Nội được dự báo vượt 30°C. Đặc biệt, trưa và chiều Chủ nhật (1/3), nhiệt độ cảm nhận có thể lên tới 34-35°C, tạo cảm giác nóng như đầu mùa Hè.
Phải đến khoảng ngày 3/3, khi một đợt không khí lạnh (dù cường độ nhẹ) tràn về, Hà Nội mới tạm thời chấm dứt tình trạng nồm ẩm kéo dài.
Liệu có “rét nàng Bân”?
Trong dân gian, “rét nàng Bân” là cách gọi đợt rét muộn xuất hiện vào khoảng tháng 3 Âm lịch ở miền Bắc, khi thời tiết đã bắt đầu ấm lên. Năm nay, tháng 3 Âm lịch rơi vào khoảng giữa tháng 4 Dương lịch, vì vậy hiện chưa thể khẳng định có xảy ra đợt rét muộn vào cuối tháng 4 hay không.
Tuy nhiên, nếu hiểu “rét nàng Bân” theo nghĩa rộng là những đợt không khí lạnh xuất hiện muộn trong giai đoạn chuyển mùa, thì khả năng cao vẫn có. Các mô hình dự báo cho thấy trong tháng 3 (Dương lịch), miền Bắc có thể đón thêm một vài đợt không khí lạnh. Dù vậy, các đợt này được nhận định có cường độ nhẹ, thời gian ngắn và khó gây rét đậm, rét buốt diện rộng.
Như vậy, Hà Nội sắp bước vào giai đoạn tăng nhiệt rõ rệt, xen kẽ những đợt lạnh yếu đặc trưng thời điểm giao mùa đủ để se lạnh đôi ngày, nhưng khó tạo nên một mùa “rét nàng Bân” thực sự khắc nghiệt.
