Mưa trái mùa gây thiệt hại hơn 1.200ha muối tại Cà Mau
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 10:00, 28/02/2026
Mưa trái mùa gây thiệt hại hơn 1.200ha muối tại Cà Mau
Những cơn mưa trái mùa xuất hiện trong hai ngày 26 và 27/2 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hơn 1.200ha muối của diêm dân tỉnh Cà Mau, với tổng giá trị ước tính trên 10 tỷ đồng.
Chiều 27/2, ông Võ Văn Bửu, Chủ tịch UBND xã Đông Hải cho biết, trong hai ngày qua, trên địa bàn xã xuất hiện mưa trái mùa với lượng mưa trung bình từ 10 - 30mm mỗi đợt, kèm theo gió mạnh. Thời điểm mưa trùng với cao điểm sản xuất muối, khi nhiều ruộng đang bước vào giai đoạn kết tinh. Nước mưa đổ xuống khiến muối vừa hình thành bị hòa tan, gây thất thoát lớn.

Theo thống kê sơ bộ, tại xã Đông Hải có khoảng 775ha muối của 323 hộ dân bị thiệt hại, chiếm toàn bộ diện tích sản xuất. Sản lượng muối bị hòa tan, thất thoát ước tính khoảng 7.757 tấn, tương đương giá trị trên 9,3 tỷ đồng.
Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại xã Long Điền, nơi khoảng 450ha muối của 403 hộ dân bị ảnh hưởng do mưa liên tiếp trong hai ngày. Tổng sản lượng thiệt hại ước hơn 1.350 tấn, giá trị khoảng 1,4 tỷ đồng.
Theo thống kê, tổng diện tích sản xuất muối vụ 2025 - 2026 của tỉnh Cà Mau đạt 1.540ha, trong đó 1.340ha sản xuất theo phương pháp truyền thống và phần còn lại áp dụng phương pháp trải bạt. Đợt mưa trái mùa lần này đã ảnh hưởng gần như toàn bộ diện tích muối đang vào kỳ thu hoạch.
Trước tình hình trên, UBND các xã có diện tích muối bị thiệt hại đã báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau để tổng hợp, đề xuất phương án hỗ trợ, giúp diêm dân sớm ổn định sản xuất.
Nghề làm muối ở Cà Mau có lịch sử hơn 100 năm và đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là nghề phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, đòi hỏi người dân phải lao động vất vả ngoài đồng trong nhiều tháng liền. Chỉ cần một cơn mưa bất chợt khi muối đang kết tinh mà không kịp thu hoạch, công sức của cả ngày nắng gắt có thể mất trắng.
