[Góc nhìn tuần qua]: “Tết trồng cây” từ lời dạy của Bác đến kỷ nguyên Net Zero
Góc nhìn tuần qua - Ngày đăng : 11:00, 28/02/2026
[Góc nhìn tuần qua]: “Tết trồng cây” từ lời dạy của Bác đến kỷ nguyên Net Zero
Từ lời dạy giản dị nhưng sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, đã hình thành một triết lý phát triển vượt thời đại, gắn bó mật thiết với thiên nhiên, cộng đồng, và tương lai bền vững của dân tộc.
Trong giai đoạn lịch sử đương đại, tư tưởng này không chỉ có giá trị học thuật hay mang tính biểu tượng, mà đã trở thành một sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong chính sách phát triển của đất nước. Khi Việt Nam đặt ra mục tiêu đạt “Net Zero” vào năm 2050, tức cân bằng lượng khí thải và hấp thụ thì sự kết nối giữa ý nghĩa biến đổi xanh, trách nhiệm với thiên nhiên và xây dựng con người trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.
Khởi nguồn từ lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong trào Tết trồng cây không dừng lại ở một hoạt động mang tính thời điểm. Nó trở thành một nếp văn hóa chính trị - xã hội đặc sắc, nơi sự tham gia của các tầng lớp nhân dân thể hiện tinh thần đoàn kết và ý thức cộng đồng. Trồng cây đầu xuân vì thế không chỉ là hành động sinh thái, mà còn là một nghi thức khởi đầu năm mới bằng cam kết phụng sự lợi ích chung.
Ở góc độ xã hội học, Tết trồng cây có tác dụng củng cố “vốn xã hội”, tức là sự gắn kết, niềm tin và tinh thần hợp tác giữa con người với con người. Khi nhiều thế hệ cùng tham gia một hoạt động vì môi trường, ý thức về trách nhiệm liên thế hệ được hình thành. Người lớn trồng cây với ý niệm để lại bóng mát cho con cháu; thanh thiếu niên tham gia với nhận thức rằng mình là chủ thể của tương lai. Chính sự gặp gỡ ấy tạo nên một chuỗi kế tục bền bỉ trong tư duy bảo vệ môi trường.
Định hướng Net Zero đến năm 2050 là cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong nỗ lực giảm thiểu phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu. Mục tiêu này phản ánh sự hòa nhập với xu hướng toàn cầu về phát triển bền vững, không chỉ trong khuôn khổ kinh tế mà còn về môi trường và xã hội. Giữa tư tưởng “trồng cây - trồng người” và mục tiêu Net Zero tồn tại một sự liên thông khiến chúng ta cần nhìn nhận lại cách đặt con người và thiên nhiên vào cùng một hợp phần chung của chiến lược phát triển.
