Thanh Hóa: Nhà máy rác Đông Nam chưa thể hoạt động trở lại vì còn 2.000 tấn rác tồn
Môi trường - Tài nguyên - Ngày đăng : 19:00, 10/03/2026
Thanh Hóa: Nhà máy rác Đông Nam chưa thể hoạt động trở lại vì còn 2.000 tấn rác tồn
Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa cho biết Nhà máy xử lý rác Đông Nam hiện còn tồn đọng khoảng 2.000 tấn rác thải. UBND tỉnh yêu cầu đơn vị xử lý hết lượng rác này trước khi được phép tiếp nhận rác trở lại.
Mới đây, Phòng Môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cho biết UBND tỉnh vẫn chưa chấp thuận cho Nhà máy xử lý rác Đông Nam tại phường Đông Quang hoạt động trở lại.
Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, đơn vị đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh xem xét cho phép nhà máy mở cửa trở lại từ ngày 6/3. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh yêu cầu nhà máy phải xử lý toàn bộ lượng rác tồn đọng trước khi tiếp nhận thêm rác mới.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định tại Nhà máy xử lý rác Đông Nam hiện còn khoảng 2.000 đến 3.000 tấn rác đang chờ xử lý. Với công suất xử lý khoảng 500 tấn mỗi ngày, dự kiến đơn vị cần khoảng một tuần để giải quyết hết lượng rác tồn này trước khi tiếp nhận rác mới.
Trước đó, từ sau Tết Nguyên đán 2026, nhà máy xử lý rác Đông Nam tạm dừng hoạt động do tình trạng quá tải, không kịp xử lý lượng rác tiếp nhận. Việc dừng hoạt động đã ảnh hưởng đến nhiều hộ dân sinh sống gần khu vực nhà máy. Một số người dân đã dựng lều, lán để ngăn không cho xe chở rác ra vào.
Tình trạng này khiến rác thải tại 7 phường trung tâm của khu vực TP Thanh Hóa cũ và một số địa bàn lân cận ùn ứ hàng nghìn tấn tại các lề đường, vỉa hè và các điểm tập kết tạm trong nhiều ngày.
Trước diễn biến phức tạp và sự phản ánh của người dân, các cơ quan chức năng địa phương đã làm việc với đơn vị vận hành nhà máy, yêu cầu tạm dừng tiếp nhận rác mới để tập trung xử lý lượng rác tồn đọng. Đồng thời, các phường, xã trước đây chuyển rác về nhà máy này cũng được yêu cầu chủ động thu gom và vận chuyển rác đến những cơ sở xử lý khác nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.
Theo lãnh đạo UBND phường Đông Quang, khi nhận được thông tin người dân dựng lán, chặn xe chở rác vào nhà máy, chính quyền địa phương đã tuyên truyền và vận động người dân không tụ tập, dựng lều trại ngăn xe ra vào, chờ phương án xử lý từ các cơ quan chức năng. Đến nay, người dân đã đồng thuận và không còn dựng lều, lán trước cổng nhà máy.
Thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa cho thấy, từ ngày 12 đến hết ngày 19/2, tổng lượng rác thải sinh hoạt được tiếp nhận tại Nhà máy xử lý rác Đông Nam đạt gần 5.000 tấn, trung bình khoảng 650 tấn mỗi ngày. Riêng ngày 16/2, tức 29 tháng Chạp, lượng rác lên tới gần 1.200 tấn, gấp 2,38 lần công suất thiết kế của nhà máy.
Ông Trần Văn Hòa, Tổng giám đốc ECOTECH, đơn vị vận hành Nhà máy xử lý rác thải Đông Nam, thừa nhận trong quá trình tiếp nhận và xử lý rác đã nhiều lần phát sinh mùi hôi và ruồi nhặng, gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Hiện số rác tồn đọng tại nhà máy đã được ủ và xử lý khử mùi theo đúng quy trình.
