Báo Nhân Dân kỷ niệm 75 năm ra số đầu, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tin trong nước - Ngày đăng : 14:21, 11/03/2026

Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, Báo Nhân Dân đã khẳng định vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ra số đầu tiên, sáng 11/3 tại Hà Nội, tờ báo vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Đảng và Nhà nước trao tặng.
Tin trong nước

Báo Nhân Dân kỷ niệm 75 năm ra số đầu, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Lưu Tô {Ngày xuất bản}

Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, Báo Nhân Dân đã khẳng định vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ra số đầu tiên, sáng 11/3 tại Hà Nội, tờ báo vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Đảng và Nhà nước trao tặng.

Sáng ngày 11/3, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Báo Nhân Dân long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11/3/1951 – 11/3/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Đảng và Nhà nước trao tặng.

bnd-9580-1-.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Báo Nhân Dân

Đến dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương; lãnh đạo Báo Nhân Dân qua các thời kỳ cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của Báo Nhân Dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Báo Nhân Dân nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc của tờ báo trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã ôn lại chặng đường 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Báo Nhân Dân, bắt đầu từ số báo đầu tiên ra ngày 11/3/1951.

lqm.png
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu diễn văn kỷ niệm

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, sự ra đời của Báo Nhân Dân là một dấu mốc lịch sử quan trọng. Đây là tờ báo chính trị chính thống được Chủ tịch Hồ Chí Minh gợi ý đặt tên và ra đời không phải bằng thủ tục đăng ký thông thường, mà bằng quyết định của Đại hội Đảng – Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II năm 1951.

Từ khi thành lập đến nay, các đồng chí Tổng Bí thư của Đảng qua các thời kỳ, từ các thế hệ tiền bối như Trường Chinh, Lê Duẩn đến các đồng chí Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm đều đặc biệt coi trọng vai trò của Báo Nhân Dân.

Trong suốt chặng đường lịch sử, Báo Nhân Dân đã trở thành “biên niên sử thời đại”, là người chép sử trung thành của cách mạng Việt Nam qua 30 năm kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; giai đoạn tái thiết sau chiến tranh, bảo vệ Tổ quốc; hơn 40 năm đổi mới và hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong tiến trình đổi mới và hội nhập, tờ báo cũng trở thành diễn đàn của nhân dân tham gia phản biện xã hội, nhìn thẳng vào sự thật để góp phần hoàn thiện chính sách, phát huy dân chủ cơ sở, khơi dậy tiềm năng trí tuệ, bảo vệ cái tốt và phê phán cái xấu, từ đó góp phần tạo nên những thành tựu có ý nghĩa lịch sử của đất nước.

Với tư cách là cơ quan ngôn luận của Đảng, Báo Nhân Dân luôn hướng tới tính toàn diện, bao quát mọi lĩnh vực đời sống chính trị – xã hội của đất nước, mở rộng phạm vi ảnh hưởng, đa dạng hóa đối tượng bạn đọc và chú trọng ứng dụng công nghệ làm báo hiện đại.

Cùng với ấn phẩm Nhân Dân hằng ngày, hệ sinh thái báo chí của Báo Nhân Dân hiện gồm Nhân Dân điện tử với các ngữ Việt, Anh, Pháp, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Nga, Hàn Quốc; Nhân Dân Cuối tuần, Nhân Dân Hằng tháng và Thời Nay, tạo nên một tòa soạn hội tụ đa phương tiện thống nhất trong đa dạng.

Trong quá trình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Báo Nhân Dân được đánh giá là một trong những cơ quan báo chí đi đầu trong chuyển đổi số. Hai năm liên tiếp 2024-2025, Báo Nhân Dân nằm trong danh sách 10 cơ quan báo chí trung ương chuyển đổi số xuất sắc, trong đó năm 2025 vươn lên vị trí thứ ba.

Những bước tiến này gắn với việc xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ, ứng dụng công nghệ làm báo hiện đại, giúp Báo Nhân Dân có mặt trên nhiều nền tảng với phương châm: “Ở đâu có Nhân dân, ở đó có Báo Nhân Dân”.

Bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều biến chuyển mạnh mẽ của công nghệ truyền thông và môi trường báo chí, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh Báo Nhân Dân cần tiếp tục giữ vững truyền thống, bản sắc và vị thế của tờ báo chính trị chính thống.

Theo đó, Báo Nhân Dân phải là nơi hội tụ và lan tỏa những thông tin, lập trường, quan điểm chính thống của Đảng và Nhà nước; đồng thời bảo đảm tính phong phú, đa dạng của thể loại báo chí; sự nghiêm cẩn, trung thực và khách quan của thông tin; khả năng định hướng dư luận vững vàng; tính phổ biến, hiện đại trên các nền tảng truyền thông; cũng như tính thực tiễn và phản biện xây dựng hướng tới đông đảo nhân dân.

Những người làm Báo Nhân Dân cần không ngừng rèn luyện phẩm chất chính trị, nâng cao trình độ nghiệp vụ, chủ động đổi mới và thích ứng với sự phát triển của công nghệ truyền thông hiện đại. Đồng thời, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Nhân Dân giá trị được hun đúc qua nhiều thế hệ cần tiếp tục được gìn giữ và phát huy.

Theo Tổng Biên tập Lê Quốc Minh, kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu không chỉ là dịp nhìn lại những thành tựu và tri ân sự cống hiến của các thế hệ đi trước, mà còn là cơ hội để khẳng định những giá trị truyền thống, bản sắc cốt lõi và định hướng phát triển cho giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng và biểu dương các thế hệ người làm Báo Nhân Dân đã không ngừng nỗ lực, xây dựng nên truyền thống vẻ vang và đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào.

tbt.png
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm

Tổng Bí thư nhấn mạnh, kế thừa truyền thống của các tờ báo cách mạng như Thanh Niên, Tranh Đấu, Cờ Giải phóng, Sự Thật, Báo Nhân Dân đã không ngừng phát triển và trưởng thành qua các giai đoạn lịch sử, luôn giữ vững vai trò là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng; là phương tiện thông tin tuyên truyền hiệu quả của các cấp ủy, chính quyền; đồng thời là diễn đàn tin cậy của đảng viên và nhân dân.

Thời gian qua, Báo Nhân Dân đã tích cực triển khai chuyển đổi số, đổi mới phương thức truyền tải thông tin và hình thức thể hiện, mở rộng các phương tiện truyền thông nhằm nâng cao tính thuyết phục và sức hấp dẫn của nội dung, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của công chúng.

Tổng Bí thư đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ cán bộ, phóng viên Báo Nhân Dân trong việc thực hiện phương châm “Ở đâu có Nhân dân, ở đó có Báo Nhân Dân”, qua đó góp phần đưa tờ báo ngày càng gần gũi, thiết thực và hấp dẫn hơn đối với bạn đọc.

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư cho rằng Báo Nhân Dân cần tiếp tục phát huy truyền thống, bản sắc của báo Đảng; giữ vững vai trò chủ lực trong công tác thông tin, tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội.

Báo Nhân Dân phải là “đơn vị xung kích”, “lá chắn” và “trạm cảm biến” thông tin nhanh nhạy, sâu sát trong việc nắm bắt và cung cấp thông tin; kiên quyết đấu tranh với tin giả, thông tin xấu độc, xuyên tạc, đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần trở thành động lực quan trọng để Báo Nhân Dân phát triển báo chí đa phương tiện, đa nền tảng, từng bước chiếm lĩnh không gian số, hướng tới mục tiêu xây dựng tờ báo “chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại”.

Trong công tác tư tưởng của Đảng, Báo Đảng phải là nguồn thông tin chủ lực, giúp cán bộ, đảng viên cập nhật kịp thời các vấn đề thời sự quan trọng. Mỗi phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, chuyên gia dữ liệu đều là những “chiến sĩ” trên mặt trận thông tin, kiên trì bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời giữ thái độ khách quan, chuẩn mực và thuyết phục công chúng bằng chất lượng nội dung.

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng rằng với truyền thống cách mạng vẻ vang, những người làm Báo Nhân Dân sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm quý báu, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Thay mặt tập thể những người làm Báo Nhân Dân phát biểu đáp từ, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh khẳng định những chỉ đạo của Tổng Bí thư là định hướng quan trọng để tòa soạn tiếp tục triển khai chiến lược phát triển trong bối cảnh công nghệ số và môi trường truyền thông đang thay đổi nhanh chóng.

Đồng chí cho biết tập thể những người làm Báo Nhân Dân sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh chính trị, xây dựng tập thể đoàn kết, phát huy truyền thống của báo Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, xứng đáng là ngọn cờ chính trị - tư tưởng của Đảng trên mặt trận báo chí.

Lưu Tô