Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ gia tăng nhiều dịch bệnh truyền nhiễm trong năm 2026

Cuộc sống xanh - Ngày đăng : 12:30, 15/03/2026

Bộ Y tế nhận định trong năm 2026, Việt Nam tiếp tục đối mặt với nguy cơ gia tăng các bệnh truyền nhiễm, đồng thời có khả năng xuất hiện một số bệnh mới nổi xâm nhập từ bên ngoài nếu công tác phòng chống dịch không được triển khai quyết liệt.
Cuộc sống xanh

Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ gia tăng nhiều dịch bệnh truyền nhiễm trong năm 2026

Phúc Anh 15/03/2026 12:30

Bộ Y tế nhận định trong năm 2026, Việt Nam tiếp tục đối mặt với nguy cơ gia tăng các bệnh truyền nhiễm, đồng thời có khả năng xuất hiện một số bệnh mới nổi xâm nhập từ bên ngoài nếu công tác phòng chống dịch không được triển khai quyết liệt.

Thông tin trên được nêu trong Kế hoạch phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2026 do Bộ Y tế ban hành ngày 12/3. Theo đó, tình hình dịch bệnh trên thế giới đang diễn biến phức tạp trong bối cảnh toàn cầu hóa, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt, quá trình đô thị hóa và di dân ngày càng gia tăng. Những yếu tố này tạo điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh phát sinh và bùng phát dịch.

y-te.jpg
Ảnh minh họa

Việt Nam là quốc gia nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, điều kiện khí hậu thuận lợi cho nhiều loại mầm bệnh phát triển. Bên cạnh đó, sự giao lưu, đi lại giữa các địa phương và với quốc tế ngày càng thuận tiện cũng làm tăng nguy cơ xâm nhập và lây lan dịch bệnh.

Theo Bộ Y tế, trong năm 2026, một số bệnh truyền nhiễm mới nổi trên thế giới có nguy cơ xâm nhập vào nước ta như cúm A(H5N1), cúm A(H7N9), Ebola, Nipah, Marburg và MERS-CoV. Ngoài ra, việc ghi nhận bệnh bại liệt tại Lào cũng đặt ra nguy cơ lây lan sang Việt Nam, có thể ảnh hưởng đến thành quả thanh toán bệnh bại liệt đã đạt được trước đây.

Đối với các bệnh lưu hành trong nước, nguy cơ gia tăng tập trung ở một số nhóm bệnh phổ biến. Trong đó, các bệnh đường hô hấp như cúm mùa, bệnh do phế cầu, virus hợp bào hô hấp và Covid-19 có thể gia tăng, đặc biệt ở trẻ em và người cao tuổi trong những tháng đầu năm khi thời tiết lạnh và ẩm kéo dài.

Các bệnh có thể bùng phát ổ dịch cục bộ như sởi, rubella, bạch hầu, ho gà vẫn tiềm ẩn nguy cơ tại những khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số – nơi tỷ lệ tiêm chủng chưa cao và còn tồn tại “vùng lõm” về tiêm vaccine.

Bên cạnh đó, các chủng cúm gia cầm như cúm A(H5N1), A(H5N6) và A(H7N9) có thể xuất hiện rải rác trong những tháng đầu năm do nhu cầu tiêu thụ gia cầm tăng cao vào dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội.

Đối với bệnh sốt xuất huyết Dengue, Bộ Y tế dự báo xu hướng gia tăng tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt ở các tỉnh khu vực phía Nam, miền Trung, Tây Nguyên và một số đô thị lớn ở miền Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Dịch bệnh có thể bắt đầu tăng từ tháng 6 tại miền Nam và miền Trung, từ tháng 8 tại miền Bắc và kéo dài đến khoảng tháng 11.

Bệnh dại cũng được dự báo gia tăng trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 10 khi thời tiết nắng nóng. Các ca mắc chủ yếu tập trung tại khu vực miền núi và vùng nông thôn, nơi tỷ lệ tiêm phòng dại cho đàn chó còn thấp và nhận thức của người dân về tiêm phòng sau khi bị chó, mèo cắn chưa cao.

Ngoài ra, bệnh tay chân miệng được dự báo bước vào chu kỳ tăng cao trong năm 2026. Các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa như tiêu chảy cấp do virus Rota, E.coli hay lỵ trực khuẩn cũng có thể gia tăng từ tháng 6 đến tháng 11, khi thời tiết mưa nhiều và nguy cơ xảy ra lũ lụt tại nhiều địa phương.

Bộ Y tế cho biết các bệnh truyền nhiễm khác vẫn có thể ghi nhận rải rác trong cộng đồng. Tuy nhiên, nguy cơ bùng phát thành dịch lớn sẽ được hạn chế nếu các địa phương triển khai kịp thời và hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch.

Trong năm 2026, ngành y tế đặt mục tiêu giảm tối đa tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm, đồng thời kiểm soát hiệu quả, bền vững các dịch bệnh. Bộ Y tế cũng nhấn mạnh yêu cầu chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó với nguy cơ bùng phát dịch lớn hoặc các tình huống khẩn cấp về y tế.

Phúc Anh