Ấn Độ công bố mục tiêu khí hậu mới với mức cắt giảm phát thải cao hơn
Tin Quốc tế - Ngày đăng : 08:00, 28/03/2026
Ấn Độ công bố mục tiêu khí hậu mới với mức cắt giảm phát thải cao hơn
Mới đây, Ấn Độ chính thức công bố bộ mục tiêu khí hậu cho năm 2035 sau thời gian chờ đợi, với mức điều chỉnh tăng nhẹ so với các cam kết đã đặt ra cho năm 2030.
Theo quyết định được Chính phủ Ấn Độ thông qua ngày 25/3, quốc gia này đặt mục tiêu đến năm 2035 sẽ giảm tối thiểu 47% cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP so với mốc năm 2005. Trước đó, mục tiêu cho năm 2030 là giảm 45%. Tính đến năm 2020, mức giảm thực tế đã đạt khoảng 36% so với năm 2005.
Trong lĩnh vực năng lượng, Ấn Độ đặt mục tiêu ít nhất 60% tổng công suất phát điện vào năm 2035 sẽ đến từ các nguồn không sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Mục tiêu 50% cho năm 2030 đã được hoàn thành sớm. Đến tháng 2 năm nay, tỷ lệ công suất điện từ các nguồn phi hóa thạch đã vượt 52%.

Bên cạnh đó, nước này tiếp tục thúc đẩy tăng cường khả năng hấp thụ carbon thông qua hệ thống rừng. Đến năm 2030, mục tiêu là bổ sung bể hấp thụ từ 2,5 đến 3 tỷ tấn CO₂ tương đương so với năm 2005, trong khi đến năm 2021 đã đạt khoảng 2,3 tỷ tấn. Với định hướng mới cho năm 2035, con số này được nâng lên mức 3,5 đến 4 tỷ tấn CO₂ tương đương.
Ba mục tiêu trên được xem là những trụ cột chính trong đóng góp của Ấn Độ đối với nỗ lực toàn cầu ứng phó biến đổi khí hậu. Ngoài ra, Chính phủ nước này cho biết đang triển khai nhiều giải pháp như phát triển hạ tầng thích ứng, khuyến khích lối sống bền vững và huy động nguồn lực tài chính cho các dự án xanh, dù chưa đưa ra các chỉ tiêu định lượng cụ thể.
Theo cơ chế của Thỏa thuận Paris, mỗi quốc gia tự xây dựng và cập nhật các cam kết khí hậu, được gọi là Đóng góp do quốc gia tự quyết định. Các cam kết này cần thể hiện mức độ tham vọng cao hơn qua từng giai đoạn.
Đây là lần thứ ba Ấn Độ công bố các mục tiêu khí hậu, sau các mốc năm 2015 và 2022 tương ứng với các giai đoạn trước. Việc đưa ra cam kết cho năm 2035 diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia phát thải lớn đã công bố mục tiêu mới từ năm trước, hướng tới hội nghị khí hậu thường niên tổ chức tại Brazil.
Theo đánh giá của giới chuyên gia, các mục tiêu mới cho thấy hướng đi tích cực, song mức độ tham vọng vẫn còn hạn chế khi so với tốc độ chuyển dịch năng lượng hiện nay. Tỷ lệ điện phi hóa thạch đã vượt ngưỡng 52% trong giai đoạn 2025–2026, do đó mục tiêu 60% vào năm 2035 được cho là chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng phát triển cũng như đà tăng trưởng hiện có.
