Nắng nóng gay gắt cục bộ, Sơn La tăng cường phòng, chống cháy rừng

Tin trong nước - Ngày đăng : 18:30, 29/03/2026

Trước tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt cục bộ, Sơn La đang đối mặt với nguy cơ cháy rừng ở mức cao, buộc các địa phương phải khẩn trương triển khai nhiều biện pháp phòng, chống.
Tin trong nước

Nắng nóng gay gắt cục bộ, Sơn La tăng cường phòng, chống cháy rừng

Hạ Anh 29/03/2026 18:30

Trước tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt cục bộ, Sơn La đang đối mặt với nguy cơ cháy rừng ở mức cao, buộc các địa phương phải khẩn trương triển khai nhiều biện pháp phòng, chống.

Theo dự báo, trong 2–3 ngày tới, nhiệt độ tại một số địa phương như Sông Mã, Sốp Cộp, Mường La có thể đạt từ 36–38°C, có nơi trên 38°C, trong khi độ ẩm không khí giảm thấp, chỉ còn khoảng 30–35%.

rung-2-.jpg
Nhiều cánh rừng ở Sơn La đối mặt với nguy cơ cháy cao do nắng nóng cục bộ

Điều kiện thời tiết khô hanh kéo dài khiến nhiều khu vực rừng được cảnh báo cấp độ cháy ở mức nguy hiểm đến cực kỳ nguy hiểm. Trước thực tế này, các địa phương trong tỉnh đang tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Tại xã Mường La – nơi có Nhà máy thủy điện Sơn La, ông Bùi Việt Cường, Chủ tịch UBND xã cho biết, các diện tích rừng trên địa bàn hiện đều tiềm ẩn nguy cơ cháy cao.

Để chủ động ứng phó, địa phương đã phát huy vai trò của 54 đội dân phòng tại các bản, tiểu khu với khoảng 800 thành viên, duy trì hoạt động thường xuyên. Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy rừng cho người dân.

Theo ông Cường, thời điểm này trùng với mùa khô hanh và giai đoạn người dân chuẩn bị đất sản xuất, việc đốt nương làm rẫy tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh cháy rừng. Do đó, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm và các đơn vị liên quan tổ chức ký cam kết với các bản, tiểu khu, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng.

Việc chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở được xác định là yếu tố then chốt nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng.

Hạ Anh