Bắc Ninh đón bằng ghi danh UNESCO cho tranh Đông Hồ, khai mạc Festival di sản 2026

Tin trong nước - Ngày đăng : 13:44, 28/03/2026

Bắc Ninh vừa long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào danh sách di sản cần bảo vệ khẩn cấp của UNESCO, đồng thời công bố quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản thế giới và chính thức khai mạc Festival “Về miền di sản Bắc Ninh 2026”, mở ra không gian kết nối di sản với phát triển hiện đại.
Tin trong nước

Bắc Ninh đón bằng ghi danh UNESCO cho tranh Đông Hồ, khai mạc Festival di sản 2026

Lưu Tô {Ngày xuất bản}

Bắc Ninh vừa long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào danh sách di sản cần bảo vệ khẩn cấp của UNESCO, đồng thời công bố quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản thế giới và chính thức khai mạc Festival “Về miền di sản Bắc Ninh 2026”, mở ra không gian kết nối di sản với phát triển hiện đại.

Tối ngày 27/3, tỉnh Bắc Ninh long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng ghi danh của UNESCO đối với Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ và khai mạc Festival “Về miền di sản Bắc Ninh 2026”.

Tại sự kiện, Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Đồng thời, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc cũng được công bố là Di sản văn hóa thế giới.

v1.png
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn phát biểu tại buổi lễ

Chương trình có sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao, đại diện các bộ, ngành Trung ương, cùng đông đảo đại biểu trong và ngoài nước, nghệ nhân, nghệ sĩ và nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh: Đây là sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là niềm tự hào của Bắc Ninh mà còn của văn hóa Việt Nam. Những giá trị truyền thống lâu đời tiếp tục được tôn vinh và lan tỏa trong đời sống hiện đại.

v2.png
Tỉnh Bắc Ninh đón nhận bằng ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp

Bắc Ninh - vùng đất Kinh Bắc giàu truyền thống văn hiến từ lâu đã nổi tiếng với kho tàng di sản phong phú. Nếu Dân ca Quan họ là biểu tượng cho tâm hồn người Kinh Bắc, thì Tranh dân gian Đông Hồ lại là kết tinh độc đáo của tư duy thẩm mỹ và trí tuệ dân gian Việt.

Việc được UNESCO ghi danh không chỉ khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật của nghề tranh Đông Hồ, mà còn ghi nhận nỗ lực gìn giữ của nhiều thế hệ nghệ nhân. Đồng thời, đây cũng là lời nhắc về trách nhiệm bảo tồn, phục hồi và phát huy di sản trong bối cảnh hiện đại.

v3.png
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình

Trong thời gian tới, Bắc Ninh xác định tiếp tục hoàn thiện cơ chế hỗ trợ nghệ nhân và cộng đồng làng nghề; đẩy mạnh đào tạo, truyền nghề; đưa giáo dục di sản vào trường học; đồng thời phát triển sản phẩm gắn với mở rộng thị trường, hướng tới đưa di sản ra tầm quốc tế.

Không khí lễ hội càng thêm sôi động với chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề “Tinh hoa di sản - ngàn năm tỏa rạng”. Các tiết mục tái hiện chiều sâu lịch sử, văn hóa và đời sống tâm linh của vùng đất Kinh Bắc qua dòng chảy thời gian.

Khép lại chương trình là màn trình diễn Drone Light Show ấn tượng với chủ đề “Từ di sản tỏa sáng tương lai”. Hàng trăm thiết bị bay đã tạo nên những hình ảnh ánh sáng sống động trên bầu trời, kể câu chuyện về hành trình phát triển của Bắc Ninh - từ cội nguồn văn hiến đến khát vọng vươn mình mạnh mẽ trong thời đại mới.

v4.png
Hàng nghìn người dân tỉnh Bắc Ninh dự chương trình

Festival “Về miền di sản Bắc Ninh 2026” không chỉ là sự kiện văn hóa - du lịch, mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, góp phần đánh thức giá trị di sản, biến văn hóa thành nguồn lực cho phát triển bền vững.

Lưu Tô