Nghệ An: Khởi công chùa Da, xây nhà tưởng niệm 543 nhà báo liệt sĩ

Tin trong nước - Ngày đăng : 21:05, 28/03/2026

Chiều 28/3, tại phường Vinh Lộc (tỉnh Nghệ An), lễ động thổ khởi công xây dựng không gian tâm linh chùa Da (Âu Lạc Cổ Tự) đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính. Điểm nhấn của dự án là hạng mục nhà tưởng niệm tri ân 543 nhà báo cách mạng Việt Nam đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc.
Tin trong nước

Nghệ An: Khởi công chùa Da, xây nhà tưởng niệm 543 nhà báo liệt sĩ

Hải Yến {Ngày xuất bản}

Chiều 28/3, tại phường Vinh Lộc (tỉnh Nghệ An), lễ động thổ khởi công xây dựng không gian tâm linh chùa Da (Âu Lạc Cổ Tự) đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính. Điểm nhấn của dự án là hạng mục nhà tưởng niệm tri ân 543 nhà báo cách mạng Việt Nam đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc.

z7667862046819_768c8e41b64aadfcacaed1385cfbb5c3.jpg
Lễ động thổ khởi công xây dựng không gian tâm linh chùa Da (Âu Lạc Cổ Tự) diễn ra chiều 28/3

Tham dự buổi lễ có các Ủy viên Trung ương Đảng: ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Thái Thanh Quý, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; ông Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan báo chí và đông đảo nhân dân, phật tử.

z7667862047299_9463f929fabcdc602cce3d4f04931821.jpg
Đông đảo chư tăng và phật tử đến tham dự lễ động thổ. Ảnh Văn Lang

Phát biểu tại buổi lễ, Đại đức Thích Đồng Tuệ – trụ trì chùa Da, cho biết, việc khởi công xây dựng không gian tâm linh chùa Da là dấu mốc quan trọng trong hành trình khôi phục một di sản văn hóa tín ngưỡng gắn bó lâu đời với người dân địa phương.

Theo các bậc cao niên, chùa Da được xây dựng vào cuối thế kỷ XVII và được trùng tu vào năm 1889 dưới triều vua Thành Thái. Xưa kia, chùa nằm giữa khu rừng cổ thụ, nổi bật với cây đa lớn tỏa bóng che phủ Tam bảo, vì vậy còn được gọi là chùa Cây Da. Tiếng chuông chùa từng là điểm tựa tinh thần cho người dân trong vùng qua nhiều thế hệ.

z7667862041179_c60747b3495d1a21347ef27179c9da71.jpg
Lễ đặt đá xây dựng chùa Da (Âu Lạc Cổ Tự). Ảnh Văn Lang

Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, chùa Da còn gắn liền với lịch sử cách mạng địa phương. Trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930–1931, tiếng trống chùa đã vang lên cổ vũ các cuộc biểu tình đấu tranh. Hiện vật này hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh, như minh chứng cho sự gắn bó giữa đạo pháp và dân tộc.

Trải qua chiến tranh và biến thiên thời gian, chùa Da dần xuống cấp, chỉ còn lại dấu tích. Tuy nhiên, trong tâm thức người dân, hình ảnh “Bụt chùa Da” vẫn luôn hiện hữu, gắn với câu truyền tụng: “Thánh đền Trìa – Bụt chùa Da”.

Năm 2017, UBND tỉnh Nghệ An đã cho phép phục dựng, tôn tạo chùa. Sau quá trình chuẩn bị và vận động nguồn lực, đến nay công trình chính thức được khởi công.

z7667862053919_640a451643e1fc1a165d943e1d1a3a3e.jpg
Khu nhà tưởng niệm các nhà báo liệt sĩ có diện tích khoảng 176m²,

Đáng chú ý, trong tổng thể quy hoạch, khu nhà tưởng niệm các nhà báo liệt sĩ có diện tích khoảng 176m², được thiết kế với nhiều lớp không gian mang tính biểu tượng. Điểm nhấn là tổ hợp sắp đặt âm – dương, kết hợp yếu tố thông trần và an nước, cùng hình tượng ngòi bút – biểu trưng cho nghề báo.

Không gian “Góc Nhà báo – tra cứu” được thiết kế như một phòng làm việc thu nhỏ, cho phép tra cứu thông tin về các nhà báo liệt sĩ, tái hiện hành trình tác nghiệp và những đóng góp của họ cho đất nước.

z7667962190381_55bc9e1bfa73945c876a41f1f2b0dd29.jpg
Ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh bày tỏ xúc động trước một công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, kết tinh giữa truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và đạo đức nghề báo. Theo ông, đây không chỉ là công trình tâm linh mà còn là địa chỉ đỏ, nơi lưu giữ ký ức nghề nghiệp và nhắc nhở những người làm báo về trách nhiệm, sứ mệnh của mình.

Ông cũng ghi nhận tâm huyết của nhà báo Trần Văn Hiền, người đã dành hơn 15 năm sưu tầm tư liệu về các nhà báo liệt sĩ và kết nối để hình thành ý tưởng xây dựng không gian tưởng niệm.

Việc khởi công xây dựng chùa Da và nhà tưởng niệm không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân, mà còn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử – văn hóa, tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

Hải Yến