“Cơn khát” túi đựng rác tại Hàn Quốc do gián đoạn nguồn cung nguyên liệu
Tin Quốc tế - Ngày đăng : 13:30, 04/04/2026
“Cơn khát” túi đựng rác tại Hàn Quốc do gián đoạn nguồn cung nguyên liệu
Tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng naphtha – dẫn xuất từ dầu mỏ dùng để sản xuất nhựa đang khiến người dân Hàn Quốc lo ngại thiếu túi đựng rác, dẫn tới làn sóng tích trữ trong những ngày gần đây.
Mới đây, Bộ trưởng Khí hậu, Năng lượng và Môi trường Kim Sung-hwan trấn an người dân rằng nguồn cung túi đựng rác tiêu chuẩn vẫn được đảm bảo, khẳng định “chính phủ đã thực hiện tất cả biện pháp cần thiết”.
Trong khoảng hai tuần qua, nhu cầu mua túi đựng rác tại Hàn Quốc tăng đột biến, với lượng tiêu thụ túi rác sinh hoạt và rác thực phẩm tăng từ 2–3 lần. Nguyên nhân xuất phát từ lo ngại thiếu hụt naphtha do ảnh hưởng của xung đột tại Trung Đông kéo dài.
Tại Hàn Quốc, người dân bắt buộc phải sử dụng túi rác theo quy định để phân loại chất thải. Vì vậy, bất kỳ gián đoạn nào trong nguồn cung cũng có thể tác động trực tiếp đến đời sống sinh hoạt.

Các chuỗi cửa hàng tiện lợi ghi nhận mức tăng mạnh về doanh số. Chuỗi CU cho biết doanh số túi rác trong các ngày 22–24/3 tăng lần lượt 153% (túi rác thực phẩm) và 216% (túi rác thông thường) so với tuần trước. Tương tự, GS25 ghi nhận mức tăng 183% và 234%. Các hệ thống 7-Eleven và Emart24 cũng chứng kiến mức tăng lần lượt 169% và 177%.
Theo Bloomberg, sự tắc nghẽn nguồn cung naphtha buộc nhiều doanh nghiệp hóa chất lớn phải cân nhắc giảm hoặc tạm dừng sản xuất. Tập đoàn LG Chem đã tạm thời đình chỉ hoạt động một trong ba nhà máy naphtha. Hiện Hàn Quốc nhập khẩu khoảng một nửa lượng naphtha từ Trung Đông – nguyên liệu được sử dụng rộng rãi trong sản xuất bao bì nhựa, vật liệu xây dựng, dệt may và thiết bị gia dụng.
Trước tình hình này, chính phủ và các địa phương đang nỗ lực trấn an dư luận. Ngày 29/3, Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường cho biết gần 54% đô thị có khả năng cung ứng túi rác trong vòng 6 tháng; trung bình mỗi địa phương đủ nguồn cung cho hơn 3 tháng.
Giới chức cũng khẳng định không có nguy cơ thiếu hụt nghiêm trọng, do túi nilon được sản xuất từ polyethylene (PE) – vật liệu có thể tạo ra từ nguyên liệu tái chế. Theo Bộ, nguồn nguyên liệu tái chế trong nước đủ để sản xuất khoảng 1,83 tỷ túi nilon, vượt nhu cầu tiêu dùng 1,78 tỷ túi trong năm 2024, cho phép duy trì sản xuất hơn một năm.
Dù vậy, nhiều địa phương đã áp dụng biện pháp hạn chế mua để tránh tình trạng gom hàng. Tại quận Guro (Seoul), một số cửa hàng từng giới hạn mỗi khách mua 1 túi trước khi nâng lên 10 túi. Toàn bộ 25 quận của Seoul hiện có thể cung ứng khoảng 69 triệu túi, tương đương nhu cầu trong 4 tháng.
Tại thành phố Seongnam (tỉnh Gyeonggi), các nhà bán lẻ chỉ được nhập tối đa 100 túi mỗi lần, mỗi tuần một lần. Người dân cũng bị giới hạn mua tối đa 10 túi mỗi ngày. Huyện Cheorwon (tỉnh Gangwon) áp dụng mức 2 túi/người, trong khi thành phố Jeonju (tỉnh Bắc Jeolla) dự kiến cho phép sử dụng túi nilon thông thường thay thế từ giữa tháng 4 và áp dụng mức phạt lên tới 3 triệu won đối với hành vi đầu cơ, mua đi bán lại.
Giáo sư Kang Sung-jin cho rằng việc truyền đạt thông tin minh bạch là yếu tố then chốt, bởi tâm lý lo ngại thiếu hụt có thể khiến nhu cầu tăng vượt mức cần thiết, dẫn đến khan hiếm thực sự.
Trong khi đó, ông Kim Dong-chun đề xuất xây dựng hệ thống dự trữ quốc gia đối với naphtha nhằm bảo đảm ổn định nguồn cung dài hạn, do polyethylene còn là nguyên liệu quan trọng trong nhiều lĩnh vực như ống dẫn nước và bao bì thực phẩm.
Hàn Quốc cũng đã áp dụng biện pháp mạnh khi cấm hoàn toàn xuất khẩu naphtha từ ngày 28/3, nhằm ưu tiên nguồn cung trong nước.
Bộ trưởng Kim Sung-hwan cho biết chính phủ đã chuẩn bị các kịch bản ứng phó, bao gồm cho phép sử dụng túi nilon thông thường thay thế túi tiêu chuẩn trong trường hợp cần thiết, đồng thời khẳng định sẽ không để xảy ra tình trạng người dân phải tồn đọng rác thải trong sinh hoạt.
