Phát hiện mỏ “hydro trắng” khổng lồ tại Pháp, mở ra cuộc đua năng lượng sạch toàn cầu
Tin Quốc tế - Ngày đăng : 10:00, 03/04/2026
Phát hiện mỏ “hydro trắng” khổng lồ tại Pháp, mở ra cuộc đua năng lượng sạch toàn cầu
Một giếng khoan sâu kỷ lục tại vùng Moselle (Pháp) đã xác nhận trữ lượng lớn hydro tự nhiên - nguồn năng lượng sạch được ví như “vàng trắng” của tương lai. Phát hiện này đang thúc đẩy làn sóng thăm dò trên toàn cầu, đồng thời mở ra cơ hội cho Việt Nam tham gia cuộc đua khai thác nguồn năng lượng mới.
Mới đây, một phát hiện được đánh giá là “chưa từng có trên thế giới” vừa được xác nhận tại vùng Moselle (Pháp), khi hoạt động khoan sâu chứng minh sự hiện diện đáng kể của hydro tự nhiên trong lòng đất khu vực này.
Theo Công ty Française De l’Énergie (FDE), mũi khoan tại xã Pontpierre, tỉnh Moselle, đã đạt độ sâu 3.655m và xác nhận “sự hiện diện quan trọng” của hydro tự nhiên. Đây hiện là giếng khoan sâu nhất thế giới phục vụ nghiên cứu loại năng lượng này, với sự hỗ trợ của giàn khoan cao 41m.

Hydro tự nhiên, còn gọi là hydro trắng hoặc hydro nguyên sinh, tồn tại trong các tầng nước ngầm tại lưu vực Lorraine. Trước đó, dấu hiệu của nguồn năng lượng này đã được phát hiện tại khu vực Folschviller từ năm 2023.
Khu vực Lorraine từng nổi tiếng với khai thác than đá đã trở thành tâm điểm nghiên cứu khi các nhà khoa học trong quá trình tìm kiếm khí methane đã phát hiện nồng độ hydro cao bất thường. Càng khoan sâu, nồng độ hydro càng tăng, đạt 15% ở độ sâu hơn 1.000m và 20% ở khoảng 1.250m. Các tính toán cho thấy, ở độ sâu khoảng 3.000m, nồng độ có thể lên tới 98%. Ước tính khu vực này có thể chứa tới 46 triệu tấn hydro trắng, mở ra tiềm năng cung cấp nguồn năng lượng sạch không phát thải carbon cho châu Âu.
Trên thế giới, hơn 300 điểm phát hiện hydro trắng đã được ghi nhận, phân bố tại nhiều khu vực như châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, Trung Đông và châu Á – Thái Bình Dương. Tuy nhiên, Mali hiện vẫn là quốc gia duy nhất khai thác hydro tự nhiên ở quy mô thương mại, với mỏ Bourakébougou cung cấp nguồn hydro tinh khiết 98% cho nhà máy điện địa phương từ năm 2012.
Nhiều quốc gia đã nhanh chóng tham gia cuộc đua khai thác nguồn năng lượng mới này. Úc là một trong những nơi phát hiện hydro trắng từ sớm và đã xây dựng khung pháp lý riêng từ năm 2021. Tại Mỹ, các cơ quan như Cục Địa chất và Bộ Năng lượng đã triển khai nhiều chương trình nghiên cứu, trong đó có việc lập bản đồ tiềm năng hydro trắng toàn quốc. Oman, Nga hay các quốc gia châu Phi cũng đang nổi lên như những điểm nóng mới trong hoạt động thăm dò.
Pháp cũng đã đưa hydro trắng vào danh mục tài nguyên thiên nhiên từ năm 2022 và đang đẩy mạnh nghiên cứu tại Lorraine, với các dự án khoan sâu chuyên biệt nhằm đánh giá trữ lượng.
Trong bối cảnh toàn cầu hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, hydro trắng được xem là nguồn “vàng sạch” đầy tiềm năng nhờ khả năng khai thác tự nhiên, chi phí thấp và ít tác động môi trường hơn so với nhiều công nghệ năng lượng sạch khác.
Tại Việt Nam, các nghiên cứu bước đầu cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực về sự tồn tại của hydro trắng. Một số kết quả thăm dò trước đây đã ghi nhận khí hydro đi kèm khí than tại miền võng Hà Nội, với hàm lượng có thể lên tới 15,5%. Ngoài ra, tại bể Nam Côn Sơn, các giếng khoan cũng phát hiện nhiều “vỉa” hydro với hàm lượng cao, có nơi lên tới gần 70%.
Các đánh giá tổng hợp cho thấy Việt Nam có tiềm năng hydro trắng cả trên đất liền và ngoài khơi. Trong bối cảnh nhiều quốc gia đã chủ động xây dựng chính sách và thu hút đầu tư vào lĩnh vực này, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần sớm hoàn thiện khung pháp lý, đưa hydro trắng vào danh mục tài nguyên để tạo nền tảng cho nghiên cứu, thăm dò và khai thác trong tương lai.
Cuộc đua năng lượng sạch đang bước vào giai đoạn tăng tốc, và hydro trắng có thể trở thành một trong những chìa khóa quan trọng giúp định hình lại bản đồ năng lượng toàn cầu trong những thập kỷ tới.
Thềm lục địa và vùng biển Việt Nam được đánh giá có tiềm năng đáng kể về hydro trắng. Kết quả phân tích khí mũ từ các mẫu vụn khoan tại giếng 12W-HA-1X (cấu tạo Hải Âu, lô 12W, bể Nam Côn Sơn) đã ghi nhận ba “vỉa” chứa hydro, với hàm lượng H₂ lần lượt khoảng 23% ở độ sâu 3.760-3.770m; từ 16,9-25,9% ở độ sâu 3.985-4.015m; và từ 24-67,7% ở độ sâu 4.030-4.060m.
