Động đất 7,4 độ ngoài khơi Indonesia gây sóng thần nhỏ, ít nhất 1 người thiệt mạng

Tin Quốc tế - Ngày đăng : 12:00, 03/04/2026

Trận động đất mạnh 7,4 độ richter ngoài khơi đảo Ternate (Indonesia) đã gây rung chấn diện rộng, làm hư hại công trình và kích hoạt sóng thần cao tới 0,75m. Dù cảnh báo đã được dỡ bỏ sau đó, giới chức vẫn kêu gọi người dân ven biển cảnh giác trước nguy cơ dư chấn.
Tin Quốc tế

Động đất 7,4 độ ngoài khơi Indonesia gây sóng thần nhỏ, ít nhất 1 người thiệt mạng

Lưu Tô 03/04/2026 12:00

Trận động đất mạnh 7,4 độ richter ngoài khơi đảo Ternate (Indonesia) đã gây rung chấn diện rộng, làm hư hại công trình và kích hoạt sóng thần cao tới 0,75m. Dù cảnh báo đã được dỡ bỏ sau đó, giới chức vẫn kêu gọi người dân ven biển cảnh giác trước nguy cơ dư chấn.

Tờ The Guardian ngày 2/4 đưa tin, một trận động đất mạnh 7,4 độ richter xảy ra ngoài khơi đảo Ternate (Indonesia) đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, làm hư hại nhiều công trình và gây ra các đợt sóng thần nhỏ.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất xảy ra vào lúc 6h48 sáng cùng ngày (giờ địa phương), ở độ sâu khoảng 35km. Tâm chấn nằm cách đảo Ternate, thuộc tỉnh Bắc Maluku, khoảng 127km về phía tây tây bắc.

ccc.png
Động đất 7,4 độ ngoài khơi Indonesia. Ảnh: AFP

Ngay sau đó, hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ đã phát đi cảnh báo về nguy cơ xuất hiện các đợt sóng nguy hiểm trong phạm vi 1.000km tính từ tâm chấn, ảnh hưởng tới các khu vực ven biển của Indonesia, Philippines và Malaysia. Một số vùng ven biển Indonesia ghi nhận sóng cao từ 0,3 đến 1m so với mực thủy triều. Tuy nhiên, khoảng hai giờ sau, cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ.

Rung chấn kéo dài từ 10-20 giây được ghi nhận tại thành phố Bitung (đông bắc đảo Sulawesi), Ternate và các khu vực lân cận, theo Cơ quan Quản lý thảm họa Indonesia.

Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Indonesia cho biết sóng thần đã được ghi nhận tại 5 địa điểm, với mức cao nhất 0,75m tại Bắc Minahasa (tỉnh Bắc Sulawesi). Ngoài ra, đã xảy ra 11 dư chấn, trong đó trận lớn nhất đạt 5,5 độ.

Giới chức Indonesia khuyến cáo người dân, đặc biệt tại các khu vực ven biển, tiếp tục cảnh giác và không quay lại bãi biển cho đến khi có thông báo an toàn.

Indonesia là quốc gia thường xuyên xảy ra động đất do nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương - khu vực có hoạt động địa chấn mạnh trên thế giới. Năm 2022, một trận động đất 5,6 độ tại Tây Java đã khiến ít nhất 602 người thiệt mạng. Trước đó, thảm họa động đất, sóng thần năm 2004 tại Ấn Độ Dương đã cướp đi sinh mạng của hơn 230.000 người, phần lớn tại tỉnh Aceh (Indonesia).

Lưu Tô