Thái Lan công bố vùng khẩn cấp tại 3 tỉnh miền Bắc

Tin Quốc tế - Ngày đăng : 13:00, 06/04/2026

Trước tình trạng cháy rừng và ô nhiễm bụi mịn PM2.5 diễn biến phức tạp, chính quyền ba tỉnh miền Bắc Thái Lan gồm Chiang Mai, Lamphun và Phayao đã chính thức công bố các khu vực cần hỗ trợ ứng phó thiên tai khẩn cấp, với tổng cộng 17 huyện bị ảnh hưởng.
Tin Quốc tế

Thái Lan công bố vùng khẩn cấp tại 3 tỉnh miền Bắc

Phúc Minh 06/04/2026 13:00

Trước tình trạng cháy rừng và ô nhiễm bụi mịn PM2.5 diễn biến phức tạp, chính quyền ba tỉnh miền Bắc Thái Lan gồm Chiang Mai, Lamphun và Phayao đã chính thức công bố các khu vực cần hỗ trợ ứng phó thiên tai khẩn cấp, với tổng cộng 17 huyện bị ảnh hưởng.

Thông tin từ Thư ký thường trực Bộ Nội vụ Thái Lan, ông Arsit Sampantharat cho biết, ngày 4/4, lãnh đạo các địa phương đã đưa ra quyết định này sau khi tiến hành đánh giá mới nhất về mức độ nghiêm trọng của cháy rừng, khói mù và ô nhiễm không khí tại khu vực phía Bắc.

thai-lan.jpg
Khói mù ô nhiễm bao phủ tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: THX/TTXVN

Tại tỉnh Chiang Mai, bảy huyện được xác định là vùng khẩn cấp do chịu tác động trực tiếp từ cháy rừng, gồm: Hot, Samoeng, Doi Saket, Chiang Dao, Mae Wang, Mae Taeng và Mae Rim. Trong khi đó, tại tỉnh Lamphun, huyện Li được đưa vào danh sách cần hỗ trợ khẩn cấp chủ yếu do tình trạng ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng.

Riêng tại tỉnh Phayao, phạm vi vùng khẩn cấp được mở rộng trên chín huyện, bao gồm Mueang Phayao, Chun, Chiang Kham, Chiang Muan, Dok Khamtai, Pong, Mae Chai, Phu Sang và Phu Kamyao, nơi đang chịu ảnh hưởng đồng thời của cháy rừng và ô nhiễm không khí.

Theo Bộ Nội vụ Thái Lan, việc ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm tăng cường sự thống nhất trong công tác quản lý khủng hoảng, đồng thời cho phép chính quyền địa phương chủ động sử dụng quỹ dự phòng khẩn cấp và các nguồn ngân sách liên quan để triển khai biện pháp ứng phó kịp thời. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp kiểm soát nhanh các thảm họa, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Ông Arsit Sampantharat nhấn mạnh, quyết định trên được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan, với mục tiêu huy động tối đa nguồn lực tại chỗ, nâng cao hiệu quả ứng phó thiên tai. Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình cho đến khi đời sống của người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng trở lại bình thường.

Phúc Minh