Điện Biên tăng cường phòng cháy rừng

Tài nguyên và phát triển - Ngày đăng : 08:00, 07/04/2026

Trước diễn biến thời tiết khô nóng kéo dài và nguy cơ cháy rừng gia tăng, tỉnh Điện Biên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, trong đó yêu cầu tạm dừng hoạt động đốt nương trong thời điểm cao điểm mùa khô nhằm hạn chế thiệt hại và bảo vệ tài nguyên rừng.
Tài nguyên và phát triển

Điện Biên tăng cường phòng cháy rừng

Phúc Minh 07/04/2026 08:00

Trước diễn biến thời tiết khô nóng kéo dài và nguy cơ cháy rừng gia tăng, tỉnh Điện Biên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, trong đó yêu cầu tạm dừng hoạt động đốt nương trong thời điểm cao điểm mùa khô nhằm hạn chế thiệt hại và bảo vệ tài nguyên rừng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên, đến năm 2025, diện tích đất có rừng trên địa bàn đạt hơn 434.647ha, với tỷ lệ che phủ rừng đạt 45,52%. Trong đó, diện tích rừng tự nhiên chiếm trên 427.758ha, tương đương 98,4% tổng diện tích rừng, đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

dien-bien.jpg
Ảnh minh họa

Ngay từ đầu năm 2026, lực lượng kiểm lâm phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã chủ động triển khai nhiều biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Công tác trực phòng cháy được duy trì nghiêm túc 24/24 giờ; hệ thống đường dây nóng tiếp nhận thông tin cảnh báo cháy rừng và vi phạm lâm nghiệp hoạt động liên tục. Đồng thời, các đơn vị thường xuyên cập nhật dự báo khí tượng thủy văn và thông tin cảnh báo cháy rừng từ cấp III đến cấp V để kịp thời thông báo, giúp địa phương và chủ rừng chủ động phương án ứng phó.

Từ ngày 1/1 đến 4/4/2026, hệ thống cảnh báo cháy rừng qua ảnh vệ tinh đã ghi nhận 2.534 điểm nghi cháy trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, xác minh, phần lớn các điểm này xuất phát từ hoạt động đốt dọn thực bì làm nương rẫy của người dân. Một số vụ cháy xảy ra trong rừng chủ yếu là cháy thảm thực vật dưới tán, không gây ảnh hưởng lớn đến diện tích rừng và các khu vực sau cháy vẫn đảm bảo tiêu chí rừng theo quy định.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên cho biết, qua kiểm tra thực địa đã xác định 13 vụ cháy rừng, gây thiệt hại khoảng 4ha rừng, trong đó vụ cháy lớn nhất xảy ra ngày 3/4 tại địa bàn xã Na Sang. Các điểm còn lại chủ yếu là cháy cỏ và đốt dọn nương rẫy ngoài diện tích rừng.

Trước tình hình trên, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở tăng cường tuyên truyền, vận động người dân dừng ngay việc đốt nương trong thời điểm nắng nóng cao điểm. Những trường hợp vi phạm gây hậu quả sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các địa phương được chỉ đạo duy trì chế độ trực 24/24 giờ, thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong phòng cháy, chữa cháy rừng, đảm bảo sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống và an toàn cho lực lượng tham gia chữa cháy. Tỉnh cũng tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, khuyến khích người dân chuyển đổi sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, từng bước hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng đốt nương, góp phần bảo vệ rừng và phát triển bền vững.

Phúc Minh