Ngao chết hàng loạt tại Hưng Yên, nguy cơ dịch bệnh lan rộng

Tin trong nước - Ngày đăng : 19:00, 08/04/2026

Tình trạng ngao chết hàng loạt tại xã Nam Cường (Hưng Yên) đang gây thiệt hại lớn cho người nuôi, với nhiều khu vực mất trắng tới hơn 80% sản lượng. Trong bối cảnh đó, việc phát hiện ký sinh trùng nguy hiểm có khả năng gây chết tới 95% tại Quảng Ninh dấy lên lo ngại về nguy cơ dịch bệnh lan rộng, đòi hỏi các biện pháp kiểm soát khẩn cấp.
Tin trong nước

Ngao chết hàng loạt tại Hưng Yên, nguy cơ dịch bệnh lan rộng

Lưu Tô 08/04/2026 19:00

Tình trạng ngao chết hàng loạt tại xã Nam Cường (Hưng Yên) đang gây thiệt hại lớn cho người nuôi, với nhiều khu vực mất trắng tới hơn 80% sản lượng. Trong bối cảnh đó, việc phát hiện ký sinh trùng nguy hiểm có khả năng gây chết tới 95% tại Quảng Ninh dấy lên lo ngại về nguy cơ dịch bệnh lan rộng, đòi hỏi các biện pháp kiểm soát khẩn cấp.

Hiện tượng ngao chết hàng loạt đang diễn ra tại một số khu vực bãi triều xã Nam Cường (tỉnh Hưng Yên), gây thiệt hại đáng kể cho người nuôi trồng thủy sản. Theo Ủy ban nhân dân xã Nam Cường, địa phương hiện có gần 1.100ha bãi triều nuôi ngao; trong đó, tỷ lệ ngao chết ghi nhận khoảng 10-15% tổng diện tích. Đáng lo ngại, tại một số hộ nuôi, mức độ thiệt hại lên tới hơn 80%.

Phó Chủ tịch UBND xã Nam Cường, ông Bùi Văn Quyết cho biết, trước diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương đã phối hợp với Chi cục Biển và Thủy sản cùng Đồn Biên phòng Cửa Lân tiến hành kiểm tra thực địa, lấy mẫu xét nghiệm nhằm xác định nguyên nhân. Đồng thời, các hộ nuôi được yêu cầu khẩn trương vệ sinh bãi triều, thu gom vỏ ngao và chôn lấp đúng quy định để hạn chế ô nhiễm nguồn nước. Chính quyền cũng khuyến cáo tạm dừng thả nuôi vụ mới cho đến khi môi trường được đánh giá an toàn.

r554.png
Ngao chết hàng loạt khi đến kỳ thu hoạch ở xã Nam Cường

Trước đó, tại tỉnh Quảng Ninh, cơ quan chức năng đã phát hiện sự xuất hiện của ký sinh trùng Perkinsus olseni trên ngao nuôi tại xã Quảng Hà. Đây là tác nhân gây bệnh nguy hiểm, có khả năng gây chết tới 95%, đe dọa nghiêm trọng đến hoạt động nuôi trồng thủy sản.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh, kết quả giám sát trong tháng 3/2026 tại khu vực nuôi Quảng Minh 3 (xã Quảng Hà) cho thấy 2/3 mẫu nhuyễn thể dương tính với ký sinh trùng này. Perkinsus olseni thuộc danh mục bệnh nguy hiểm bắt buộc phải công bố dịch theo quy định.

Kiểm tra thực tế ngày 2/4, Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, Kiểm ngư xác nhận hiện tượng ngao, hến chết đã xảy ra tại nhiều khu vực thuộc thị trấn Quảng Hà cũ và xã Quảng Minh cũ, với tổng diện tích bị ảnh hưởng ước khoảng 500ha.

Nguyên nhân được xác định do tác động tổng hợp của điều kiện thời tiết giao mùa, nhiệt độ tăng cao, độ ẩm lớn và sương mù kéo dài. Bên cạnh đó, các yếu tố như độ mặn cao, địa hình bãi nuôi cao làm thời gian phơi đáy kéo dài, cùng với mật độ nuôi dày (có nơi lên tới 600 con/m²) đã làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Trước tình hình này, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh đã yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương khoanh vùng, kiểm soát dịch bệnh, đồng thời tăng cường giám sát, bố trí kinh phí phòng chống và hướng dẫn người dân cải tạo môi trường nuôi sau dịch nhằm hạn chế thiệt hại và phục hồi sản xuất.

Lưu Tô