Indonesia: Tro bụi từ núi lửa Dukono bốc cao hàng nghìn mét, cảnh báo rủi ro sức khỏe

Tin Quốc tế - Ngày đăng : 20:06, 08/04/2026

Núi lửa Dukono – một trong những ngọn núi lửa hoạt động thường xuyên tại Indonesia, cao khoảng 1.335m đang liên tục phun trào, làm dấy lên lo ngại về khả năng tro bụi lan rộng. Hiện mức cảnh báo vẫn được duy trì ở cấp độ 2 trên thang 4 cấp.
Tin Quốc tế

Indonesia: Tro bụi từ núi lửa Dukono bốc cao hàng nghìn mét, cảnh báo rủi ro sức khỏe

Hải Đăng 08/04/2026 20:06

Núi lửa Dukono – một trong những ngọn núi lửa hoạt động thường xuyên tại Indonesia, cao khoảng 1.335m đang liên tục phun trào, làm dấy lên lo ngại về khả năng tro bụi lan rộng. Hiện mức cảnh báo vẫn được duy trì ở cấp độ 2 trên thang 4 cấp.

Núi lửa Dukono tại tỉnh Bắc Maluku (Indonesia) đã ghi nhận 4 đợt phun trào chỉ trong vòng một ngày, tạo ra các cột tro dày đặc vươn cao hàng trăm mét lên bầu trời, làm gia tăng lo ngại về tác động đến đời sống và sức khỏe của người dân trong khu vực.

Theo thông tin từ Trung tâm Giảm nhẹ Thiên tai Địa chất và Núi lửa Indonesia, chuỗi hoạt động này bắt đầu từ sau 6h sáng ngày 7/4 (giờ địa phương) và kéo dài liên tục đến buổi chiều cùng ngày.

Đáng chú ý, đợt phun trào mạnh nhất xảy ra vào khoảng gần 8h sáng, khi cột tro bụi dày đặc bốc cao tới khoảng 1.000 mét so với đỉnh núi.

capture(3).jpg
Ảnh minh họa

Các lần phun trào còn lại cũng tạo ra những cột tro cao xấp xỉ 800 mét, cho thấy núi lửa vẫn đang duy trì hoạt động ở mức đáng lưu ý.

Với độ cao khoảng 1.335 mét, Dukono được xem là một trong những núi lửa hoạt động thường xuyên nhất tại Indonesia. Hiện nay, mức cảnh báo vẫn được giữ ở cấp độ 2 trong thang 4 cấp, trong đó cấp 4 là mức cao nhất.

Trước tình hình này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tiếp cận khu vực trong bán kính 4 km quanh miệng núi lửa, đồng thời nên sử dụng khẩu trang để giảm thiểu ảnh hưởng của tro bụi, vốn có thể gây ra các vấn đề về hô hấp.

Indonesia nằm trên “Vành đai lửa Thái Bình Dương” – khu vực có mức độ hoạt động địa chấn và núi lửa thuộc loại mạnh nhất thế giới nên thường xuyên phải đối mặt với các hiện tượng như phun trào núi lửa, động đất và sóng thần.

Các chuyên gia nhận định rằng dù những đợt phun trào hiện tại chưa gây thiệt hại nghiêm trọng, nguy cơ gia tăng vẫn hiện hữu nếu hoạt động địa chất tiếp tục mạnh lên, đặc biệt trong bối cảnh nhiều khu vực xung quanh núi lửa có mật độ dân cư cao.

Hải Đăng