Chủ động ứng phó nắng nóng cực đoan, siết chặt phòng cháy rừng
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 11:00, 10/04/2026
Chủ động ứng phó nắng nóng cực đoan, siết chặt phòng cháy rừng
Dự báo trong những ngày tới, tình trạng nắng nóng gay gắt tiếp tục xuất hiện tại nhiều địa phương, kéo theo nguy cơ cháy rừng ở mức rất cao.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương không được chủ quan, lơ là hay mất cảnh giác, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm nắng nóng; đồng thời cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát phòng cháy, chữa cháy rừng ngay từ sớm, từ xa và từ cơ sở.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện nay tình trạng ít mưa, nắng nóng gay gắt đang diễn ra trên phạm vi cả nước, với nền nhiệt phổ biến từ 36 – 39 độ C, có nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Nhiều vụ cháy rừng đã liên tiếp xảy ra tại một số địa phương như Lai Châu, Điện Biên...

Trước diễn biến này, Bộ đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố, yêu cầu tiếp tục triển khai quyết liệt và hiệu quả các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Theo đó, UBND các cấp cần chỉ đạo chính quyền cấp xã cùng các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý trong lĩnh vực này.
Các địa phương cần chủ động, khẩn trương rà soát lại kế hoạch, phương án theo phương châm “bốn tại chỗ”; đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư và kinh phí phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.
UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo việc phối hợp giữa các lực lượng tham gia chữa cháy rừng nhằm bảo đảm hiệu quả và an toàn. Bên cạnh đó, cần tăng cường đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng chuyên trách; bảo đảm đầy đủ trang thiết bị bảo hộ, hậu cần, lương thực, nước uống và vật tư y tế phục vụ nhiệm vụ.
Trong suốt mùa khô, các địa phương phải bố trí lực lượng trực 24/24 giờ; tổ chức chốt chặn, tuần tra và canh gác tại những khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao; kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng. Khi phát hiện cháy, cần nhanh chóng huy động lực lượng để khống chế và dập tắt trong thời gian sớm nhất.
Song song đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường kiểm soát việc sử dụng lửa trong và gần rừng, đặc biệt là hoạt động đốt nương làm rẫy; tạm dừng việc dùng lửa xử lý thực bì trong thời kỳ cao điểm. Các hành vi sử dụng lửa có nguy cơ gây cháy rừng phải được xử lý nghiêm.
Ngoài ra, các địa phương cần xây dựng phương án di dời người dân, tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng khi xảy ra cháy rừng; đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối và có chính sách phù hợp cho lực lượng tham gia chữa cháy.
Việc theo dõi thường xuyên thông tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng cũng cần được chú trọng nhằm chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa và ứng phó kịp thời.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dưới tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino, nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục kéo dài trong thời gian tới tại nhiều địa phương, tập trung ở khu vực Bắc Bộ, miền Trung (từ Thanh Hóa đến thành phố Huế) và Nam Trung Bộ. Nhiều khả năng các kỷ lục nhiệt độ sẽ bị phá vỡ. Tình trạng nắng nóng kéo dài kết hợp thiếu hụt lượng mưa làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, có thể gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài nguyên rừng, môi trường, sức khỏe, tài sản và đời sống người dân.
