Thái Nguyên nâng cao hiệu quả quản lý rừng nhờ giải pháp đồng bộ
Tài nguyên và phát triển - Ngày đăng : 14:00, 10/04/2026
Thái Nguyên nâng cao hiệu quả quản lý rừng nhờ giải pháp đồng bộ
Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại Thái Nguyên ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, với diện tích trồng rừng gia tăng so với cùng kỳ, trong khi cháy rừng và các vi phạm Luật Lâm nghiệp giảm đáng kể.
Trong quý I/2026, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt cùng việc triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đạt nhiều kết quả khả quan. Nổi bật là diện tích trồng rừng tập trung tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, trong khi số vụ cháy rừng và vi phạm Luật Lâm nghiệp giảm rõ rệt.
.jpg)
Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên, ngay từ đầu năm 2026, đơn vị đã tham mưu ban hành gần 600 văn bản chỉ đạo, điều hành, tạo cơ sở pháp lý và định hướng cụ thể cho các địa phương. Điểm nhấn là việc triển khai chương trình "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ, thu hút sự hưởng ứng rộng rãi của người dân.
Tính đến hết quý I, toàn tỉnh đã trồng mới 2.056 ha rừng tập trung, đạt hơn 27% kế hoạch năm và bằng 201,86% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, rừng sản xuất chiếm phần lớn với hơn 2.049 ha. Bên cạnh đó, hơn 352.000 cây phân tán cũng được trồng mới, góp phần duy trì tỷ lệ che phủ rừng ở mức 61,7%.
Về phát triển kinh tế lâm nghiệp, sản lượng khai thác gỗ đạt trên 202.000 m³, tương đương 27,19% kế hoạch năm và tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Công tác quản lý giống cây trồng được tăng cường với hơn 35 triệu cây giống như keo, quế, mỡ, hồi... sẵn sàng phục vụ các vụ trồng rừng tiếp theo.
Một trong những kết quả nổi bật là công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR). Nhờ ứng dụng công nghệ, Chi cục Kiểm lâm đã kịp thời xác minh 75 điểm cháy từ hệ thống cảnh báo. Nhờ xử lý nhanh chóng, toàn tỉnh không ghi nhận vụ cháy rừng nào, giảm 9 vụ so với cùng kỳ năm 2025.
Ông Lê Cẩm Long, Chi cục Trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Công tác tuần tra, kiểm soát cũng được thắt chặt với 1.415 đợt tuần tra, thu hút gần 3.000 lượt người tham gia. Kết quả, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 85 vụ vi phạm, giảm 9 vụ so với cùng kỳ".
"Đáng chú ý, số vụ phá rừng trái pháp luật giảm mạnh tới 37 vụ. Điều này cho thấy ý thức của người dân và hiệu quả từ công tác tuyên truyền tại cơ sở đã có những chuyển biến rõ nét. Ngoài ra, việc quản lý các cơ sở nuôi động vật hoang dã và giám sát chuyển mục đích sử dụng rừng cũng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật". Ông Lê Cẩm Long cho biết thêm.
Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, công tác quản lý rừng tại Thái Nguyên vẫn còn đối mặt với không ít khó khăn. Lực lượng kiểm lâm còn mỏng, biên chế chưa đáp ứng được yêu cầu so với diện tích rừng quản lý, trong khi địa hình núi đá phức tạp tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình tuần tra.
Ngoài ra, một bộ phận người dân sống gần rừng vẫn phụ thuộc vào nguồn lâm sản, dẫn đến tình trạng phá rừng lấy đất sản xuất vẫn còn xảy ra. Việc xử lý vi phạm hành chính cũng gặp khó khăn do nhiều đối tượng vi phạm là hộ nghèo, không có khả năng nộp phạt, ảnh hưởng đến hiệu quả răn đe.
Bước sang quý II, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên xác định tiếp tục bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp & Môi trường; đồng thời đẩy mạnh trồng rừng, tăng cường công tác PCCCR, thúc đẩy số hóa trong quản lý, đặc biệt là việc cấp mã số rừng trồng và triển khai dịch vụ hấp thụ, lưu giữ các-bon rừng.
