Mưa dông, mưa đá dồn dập gây thiệt hại nặng tại Lào Cai, Thái Nguyên
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 18:00, 18/04/2026
Mưa dông, mưa đá dồn dập gây thiệt hại nặng tại Lào Cai, Thái Nguyên
Chuỗi mưa dông từ 15-17/4 khiến nhiều địa phương như Lào Cai, Thái Nguyên, Gia Lai… thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Cơ quan khí tượng cảnh báo miền Bắc tiếp tục đối mặt nguy cơ mưa đá, lốc sét trong những ngày tới do thời tiết giao mùa phức tạp.
Các đợt mưa dông liên tiếp trong các ngày 15-17/4 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương, trong đó Lào Cai và Thái Nguyên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Ngoài ra, Lâm Đồng, Gia Lai và Quảng Trị cũng ghi nhận nhiều thiệt hại do thời tiết cực đoan.
Đêm 16/4 đến rạng sáng 17/4, không khí lạnh nén rãnh áp thấp đã gây mưa dông mạnh tại các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Ninh và Hà Nội. Trước đó, đêm 15/4, Lào Cai xảy ra mưa dông kèm mưa đá; cùng thời điểm, khu vực Lâm Đồng và Gia Lai cũng xuất hiện mưa dông mạnh.

Tại Lào Cai, thiên tai gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng: 4 người bị thương, 1 nhà sập hoàn toàn, 1.043 nhà tốc mái, 582ha hoa màu và cây trồng bị thiệt hại, khoảng 500 gia cầm bị chết. Ngoài ra, 5 cột điện gãy đổ và 2 công trình phụ trợ bị hư hại, tổng thiệt hại ước tính khoảng 35 tỷ đồng.
Tại Thái Nguyên, mưa dông sáng 17/4 khiến 1 người tử vong do cây đổ, 6 nhà bị tốc mái và 1,6ha cây trồng bị ảnh hưởng. Các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai và Quảng Trị cũng ghi nhận nhiều thiệt hại về nhà cửa, hoa màu và vật nuôi.
Ngay sau thiên tai, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống, đồng thời tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 19-20/4, khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm. Từ chiều tối 22/4 đến ngày 24/4, miền Bắc có khả năng xuất hiện mưa dông diện rộng, cục bộ có nơi mưa to.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, miền Bắc đang trong giai đoạn giao mùa với sự xung đột giữa các khối khí nóng - lạnh, làm gia tăng nguy cơ xảy ra mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Trong đó, mưa đá được đánh giá là hiện tượng nguy hiểm do khó dự báo chính xác về thời gian và địa điểm xảy ra.
.jpg)