Tôn vinh nghị lực, mở rộng cơ hội cho người khuyết tật
Tin trong nước - Ngày đăng : 11:23, 18/04/2026
Tôn vinh nghị lực, mở rộng cơ hội cho người khuyết tật
Sáng 18/4, tại TP Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam năm 2026 với thông điệp “Bứt phá giới hạn - Vươn tới ước mơ - Tự tin tỏa sáng”, nhằm tôn vinh nghị lực, khẳng định vai trò và đóng góp của người khuyết tật trong đời sống xã hội, đồng thời thúc đẩy xây dựng một môi trường hòa nhập, không rào cản và không định kiến.
Sự kiện do Bộ Y tế phối hợp với Bộ Quốc phòng (Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Ủy ban Paralympic Việt Nam), UBND TP Hồ Chí Minh và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương khẳng định, chăm lo, bảo vệ và phát huy quyền của người khuyết tật luôn là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước. Những năm qua, hệ thống chính sách, pháp luật dành cho người khuyết tật không ngừng được hoàn thiện; các chương trình trợ giúp xã hội ngày càng mở rộng; công tác chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, giáo dục, đào tạo nghề, tạo việc làm và truyền thông nâng cao nhận thức đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo Thứ trưởng, chủ đề của Ngày Người khuyết tật Việt Nam năm 2026 không chỉ mang ý nghĩa động viên tinh thần mà còn thể hiện định hướng chiến lược rõ ràng trong công tác người khuyết tật, phù hợp với tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước: chuyển từ cách tiếp cận “y tế - chăm sóc” sang “xã hội - hòa nhập”, hướng tới loại bỏ định kiến, giảm bất bình đẳng và mở rộng cơ hội để người khuyết tật phát huy năng lực, tham gia tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
Trong bối cảnh phát triển mới, công tác người khuyết tật được xác định cần triển khai ở tầm chiến lược, với các mục tiêu trọng tâm như: giảm số trường hợp khuyết tật mới; hoàn thiện chính sách theo hướng bảo đảm quyền hòa nhập xã hội; phát hiện sớm và hỗ trợ trẻ khuyết tật tiếp cận giáo dục; mở rộng cơ hội việc làm và sinh kế; cải thiện hạ tầng, dịch vụ tiếp cận; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trợ giúp và chuyển đổi số; phòng ngừa, xử lý các hành vi bạo lực, phân biệt đối xử; đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền và năng lực của người khuyết tật.
Đại diện chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho biết, Thành phố luôn xác định công tác trợ giúp người khuyết tật là nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Trong đó, phong trào thể dục thể thao dành cho người khuyết tật được xem là điểm sáng, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần và khả năng hòa nhập xã hội.
Từ 10 môn thể thao với 490 vận động viên vào năm 2012, đến nay TP Hồ Chí Minh đã phát triển gần 4.000 người khuyết tật tham gia tập luyện thường xuyên ở 19 môn thể thao. Phong trào ngày càng đa dạng, phù hợp với nhiều dạng khuyết tật như khiếm thị, khuyết tật vận động, bại não, rối loạn phổ tự kỷ và thiểu năng trí tuệ.
Năm 2025, Thành phố tổ chức thi đấu cấp thành phố ở 8 môn thể thao và cử nhiều đoàn vận động viên tham dự các giải vô địch quốc gia. Đầu năm 2026, đoàn thể thao người khuyết tật TP Hồ Chí Minh gồm 111 thành viên đã tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 13 tại Thái Lan với 11 môn thi đấu.
Từ phong trào thể thao này, nhiều vận động viên tiêu biểu đã được phát hiện, đào tạo và đạt thành tích cao trên đấu trường quốc tế, trong đó có lực sĩ Lê Văn Công, người đã giành nhiều huy chương tại các kỳ Paralympic Rio 2016, Tokyo 2020, Paris 2024 và tiếp tục khẳng định vị thế tại các giải đấu khu vực năm 2026.
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong thời gian tới, Thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để phát triển phong trào thể thao người khuyết tật theo hướng sâu rộng và bền vững; mở rộng khả năng tiếp cận cơ sở vật chất, hoạt động tập luyện và thi đấu; đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực; đồng thời chú trọng phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trẻ, góp phần nâng cao thành tích thể thao người khuyết tật của Thành phố và cả nước, hướng tới xây dựng một xã hội bao trùm, nhân văn và phát triển bền vững.
