Thanh Hóa: Phạt trang trại lợn gần 410 triệu đồng vì xả thải vượt chuẩn

Pháp luật môi trường - Ngày đăng : 13:03, 21/04/2026

Một trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vừa bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính gần 410 triệu đồng do xả nước thải ra môi trường có thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật, gây lo ngại về nguy cơ ô nhiễm nguồn nước khu vực dân cư.
Pháp luật môi trường

Thanh Hóa: Phạt trang trại lợn gần 410 triệu đồng vì xả thải vượt chuẩn

Minh An 21/04/2026 13:03

Một trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vừa bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính gần 410 triệu đồng do xả nước thải ra môi trường có thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật, gây lo ngại về nguy cơ ô nhiễm nguồn nước khu vực dân cư.

Theo thông tin từ UBND xã Thạch Quảng, Công ty TNHH chăn nuôi Bình Sơn (có trụ sở tại xã Cẩm Tân) là chủ đầu tư trang trại chăn nuôi lợn nái áp dụng công nghệ CP Thái Lan tại địa bàn xã Thạch Quảng. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện cơ sở này có hành vi xả nước thải ra môi trường với nhiều thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép.

xa-thai.jpg
Ảnh minh họa

Cụ thể, theo quyết định xử phạt của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, doanh nghiệp đã xả nước thải có chứa các thông số vượt quy chuẩn từ 1,5 lần đến trên 10 lần, trong điều kiện lưu lượng nước thải từ 60 m³/ngày đến dưới 80 m³/ngày. Với hành vi vi phạm này, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH chăn nuôi Bình Sơn là 408.975.000 đồng.

Không chỉ dừng lại ở mức xử phạt tài chính, cơ quan chức năng còn yêu cầu doanh nghiệp dừng ngay hoạt động xả thải vượt quy chuẩn, đồng thời khẩn trương rà soát, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung. Việc xả thải chỉ được phép tiếp tục khi kết quả quan trắc cho thấy nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải phối hợp với đơn vị có chức năng tiến hành lấy mẫu, phân tích và đánh giá lại chất lượng nước thải sau xử lý, đồng thời báo cáo kết quả về UBND xã Thạch Quảng và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa để theo dõi, giám sát.

Đáng chú ý, trang trại chăn nuôi lợn nói trên nằm tại khu vực thượng nguồn suối Dòng Sông, đối diện một cơ sở giặt là công nghiệp, là nguồn nước chảy qua thôn Quảng Trung. Thời gian gần đây, 26 hộ dân trong khu vực phản ánh tình trạng nước giếng khoan chuyển màu tím đậm, phát sinh mùi hôi, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Vụ việc một lần nữa đặt ra yêu cầu tăng cường giám sát môi trường đối với các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn, đặc biệt tại khu vực đầu nguồn nước sinh hoạt của người dân, nhằm phòng ngừa và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm về xả thải.

Minh An