Nhật Bản cảnh báo nguy cơ “siêu động đất” tăng cao
Tin Quốc tế - Ngày đăng : 18:00, 21/04/2026
Nhật Bản cảnh báo nguy cơ “siêu động đất” tăng cao
Chính phủ Nhật Bản vừa phát đi cảnh báo về khả năng xảy ra một trận “siêu động đất” trong thời gian tới, đồng thời kêu gọi người dân sinh sống dọc bờ biển Đông Bắc nước này tăng cường cảnh giác và chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó.
Theo hãng tin Reuters ngày 21/4, Văn phòng Nội các Nhật Bản và Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết nguy cơ xảy ra một trận động đất quy mô lớn trong vòng một tuần tới đã tăng gấp 10 lần so với mức thông thường, từ 0,1% lên 1%.

Tuy nhiên, nhà chức trách nhấn mạnh đây là cảnh báo về nguy cơ, không phải dự báo chắc chắn sẽ xảy ra động đất. Người dân vẫn có thể duy trì sinh hoạt bình thường, song cần chủ động rà soát các phương án phòng tránh và chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp. Cảnh báo hiện được áp dụng đối với 182 thị trấn nằm dọc bờ biển Đông Bắc Nhật Bản.
Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi kêu gọi người dân tại các khu vực có nguy cơ cao nhanh chóng xác định nơi trú ẩn an toàn, nắm rõ tuyến đường sơ tán và kiểm tra nguồn lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết để có thể di chuyển ngay khi xảy ra sự cố. Chính phủ Nhật Bản khẳng định sẽ huy động mọi nguồn lực nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.
Cảnh báo được đưa ra sau khi Nhật Bản ghi nhận trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra ngoài khơi tỉnh Iwate, với tâm chấn ở độ sâu khoảng 19 km dưới đáy biển Thái Bình Dương. Trận động đất đã gây ra sóng thần cao khoảng 80 cm tại khu vực này và khiến nhiều tòa nhà tại thủ đô Tokyo rung lắc.
Theo Đài NHK, sau sự kiện trên, Nhật Bản đã ban bố cảnh báo sóng thần, song cảnh báo này hiện đã được dỡ bỏ. Chánh Văn phòng Nội các Minoru Kihara cho biết chưa ghi nhận thông tin về thương vong nghiêm trọng hoặc thiệt hại lớn.
Tính đến tối 20/4, hơn 176.000 người dân tại các tỉnh Hokkaido, Aomori, Iwate, Miyagi và Fukushima đã được yêu cầu sơ tán nhằm bảo đảm an toàn. Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cũng xác nhận các nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi và Fukushima Daini vẫn hoạt động ổn định, không phát hiện dấu hiệu bất thường.
Nhật Bản được xem là một trong những quốc gia có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới do nằm tại khu vực giao nhau của nhiều mảng kiến tạo lớn. Chính đặc điểm địa chất phức tạp này khiến động đất xảy ra thường xuyên, đòi hỏi quốc gia này luôn duy trì hệ thống cảnh báo và ứng phó thảm họa ở mức cao.
