Không khí lạnh gây mưa dông diện rộng tại Bắc Bộ
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 13:00, 23/04/2026
Không khí lạnh gây mưa dông diện rộng tại Bắc Bộ
Không khí lạnh tăng cường đang gây ra mưa dông diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, kéo theo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội, Quảng Ninh và Hải Phòng, có thể chịu tác động trực tiếp của các hình thái thời tiết cực đoan trong ngày 23/4.
Mưa dông xuất hiện diện rộng, có nơi mưa rất to
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 22/4 đến rạng sáng 23/4, nhiều khu vực ở Bắc Bộ đã ghi nhận mưa rào và dông rải rác, trong đó có những điểm mưa lớn với lượng mưa trên 70mm. Một số trạm quan trắc như Khau Phạ (Lào Cai), Lâm Thao (Phú Thọ), Tà Gia 2 (Lai Châu) và Mường Chiên 2 (Sơn La) đều ghi nhận lượng mưa cao, phản ánh xu thế thời tiết diễn biến phức tạp trên diện rộng.
Dự báo trong ngày và đêm 23/4, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, với tổng lượng mưa phổ biến từ 20–40mm trong 24 giờ, cục bộ có nơi trên 100mm. Tình trạng này không chỉ làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các đô thị mà còn có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt tại các vùng trũng thấp và khu vực miền núi.

Tại Bắc Trung Bộ, từ ngày 23 đến 24/4, mưa vừa và dông rải rác cũng được dự báo duy trì, với lượng mưa tương đương khu vực Bắc Bộ. Trong khi đó, khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và dông tập trung vào chiều tối và đêm, với lượng mưa từ 10–30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.
Các chuyên gia khí tượng nhận định, sự tương tác giữa không khí lạnh tăng cường và nền nhiệt cao trước đó là nguyên nhân chính làm gia tăng cường độ mưa dông và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong thời gian này.
Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng là các điểm dông lốc mạnh
Qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ra đa thời tiết, cơ quan khí tượng xác định nhiều vùng mây đối lưu đang phát triển mạnh tại tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt ở các khu vực ven biển và miền núi. Các khối mây này có khả năng tiếp tục gây mưa rào và dông trong vài giờ tới, sau đó mở rộng sang khu vực vịnh Hạ Long và thành phố Hải Phòng.
Đối với Hà Nội, vùng mây đối lưu đã hình thành tại khu vực Ba Vì và đang có xu hướng di chuyển vào khu vực nội thành. Trong khoảng từ 30 phút đến 3 giờ tiếp theo, mưa dông có thể lan rộng sang nhiều phường, xã khác của thành phố. Trong quá trình này, nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh là rất cao.
Cơ quan khí tượng đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá ở mức cấp 1. Tuy không phải là mức nguy hiểm cao nhất, nhưng vẫn có thể gây thiệt hại đáng kể nếu người dân và chính quyền địa phương không chủ động các biện pháp phòng tránh.
Đặc biệt, trong điều kiện đô thị hóa nhanh như tại Hà Nội, mưa dông kèm gió giật mạnh có thể gây đổ cây xanh, hư hỏng hệ thống điện, giao thông và các công trình hạ tầng đô thị, làm gián đoạn sinh hoạt và hoạt động kinh tế - xã hội.
Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển
Ngoài các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên đất liền, khu vực vịnh Bắc Bộ cũng được cảnh báo có gió mạnh và dông lốc trong ngày 23/4. Gió Đông Bắc được dự báo đạt cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, khiến biển động với sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét.
Trong điều kiện này, nguy cơ xảy ra lốc xoáy trên biển là hiện hữu, đe dọa trực tiếp đến hoạt động của tàu thuyền và ngư dân. Toàn bộ phương tiện đang hoạt động trên vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn.
Mưa lớn cục bộ tại các khu vực miền núi còn có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Đây là những loại hình thiên tai thường xảy ra nhanh, khó dự báo chính xác về thời gian và địa điểm, nhưng có thể gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã yêu cầu các địa phương khu vực Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
