Sơn La tái thả nhiều động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên
Đa dạng sinh học - Ngày đăng : 20:00, 23/04/2026
Sơn La tái thả nhiều động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên
Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La (Sơn La) vừa tiếp nhận, chăm sóc và tái thả thành công nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm, trong đó có khỉ mặt đỏ và culi nhỏ, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ động vật hoang dã.
Ngày 22/4, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La phối hợp với các lực lượng kiểm lâm tổ chức tái thả một cá thể khỉ mặt đỏ về môi trường tự nhiên sau khi hoàn tất quy trình kiểm tra sức khỏe và đánh giá khả năng thích nghi.
Khỉ mặt đỏ (tên khoa học Macaca arctoides) là loài linh trưởng sinh sống phổ biến tại các khu rừng núi ở Việt Nam như Sơn La, Lai Châu, Lào Cai và Nghệ An. Loài này có đặc điểm nhận dạng là bộ lông màu nâu sẫm hoặc đen, phần mặt và mông có màu đỏ đặc trưng, nhất là ở cá thể trưởng thành. Khỉ mặt đỏ thường sống theo bầy đàn, có khả năng di chuyển linh hoạt cả trên cây và dưới mặt đất, thức ăn chủ yếu là các loại quả, lá, hạt và côn trùng.

Theo quy định hiện hành, khỉ mặt đỏ thuộc nhóm IIB – nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần được quản lý và bảo vệ. Tuy nhiên, loài này đang chịu nhiều sức ép từ tình trạng săn bắt, buôn bán trái phép và suy giảm môi trường sống.
Trước đó, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La cũng đã tiếp nhận và tái thả hai cá thể động vật hoang dã khác, gồm một cá thể khỉ vàng (Macaca mulatta) và một cá thể culi nhỏ quý hiếm do lực lượng kiểm lâm và công an địa phương bàn giao.
Khỉ vàng là loài linh trưởng phân bố rộng tại Việt Nam, cũng thuộc nhóm IIB – động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Trong khi đó, culi nhỏ thuộc nhóm IB – nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm ở mức độ cao hơn, đồng thời được ghi nhận trong Danh lục đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).
Đáng lưu ý, culi nhỏ là loài linh trưởng đặc biệt có khả năng tiết độc, có thể gây dị ứng hoặc nguy hiểm khi bị cắn. Vì vậy, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không săn bắt, nuôi nhốt hoặc trêu chọc loài động vật này.
Ông Lê Tuấn Anh, Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường La cho biết, việc tiếp nhận, chăm sóc và tái thả các cá thể động vật hoang dã sau cứu hộ là hoạt động quan trọng nhằm phục hồi quần thể tự nhiên, bảo tồn nguồn gen quý hiếm và duy trì cân bằng hệ sinh thái. Đồng thời, hoạt động này cũng góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học.
