Tăng tốc hợp tác nông nghiệp Việt Nam – Malaysia, củng cố chuỗi cung ứng bền vững
Tin Quốc tế - Ngày đăng : 14:00, 28/04/2026
Tăng tốc hợp tác nông nghiệp Việt Nam – Malaysia, củng cố chuỗi cung ứng bền vững
Việt Nam và Malaysia vừa ký kết Bản ghi nhớ hợp tác nông nghiệp, mở rộng thương mại nông sản, tăng cường an ninh lương thực và hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng ổn định, bền vững trong bối cảnh nhiều biến động toàn cầu.
Tại cuộc làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và An ninh lương thực Malaysia Datuk Seri Haji Mohamad Bin Sabu, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác song phương.
Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng khẳng định, quan hệ giữa hai quốc gia đang phát triển theo hướng thực chất, hiệu quả, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp – trụ cột quan trọng bảo đảm an ninh lương thực. Ông nhấn mạnh các cuộc tiếp xúc cấp cao sẽ tiếp tục tạo động lực thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn trong thời gian tới.

Phía Malaysia đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong quan hệ thương mại khu vực. Năm 2024, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của Malaysia trong ASEAN. Riêng năm 2025, kim ngạch thương mại nông sản song phương đạt gần 3 tỷ USD, cho thấy dư địa hợp tác còn rất lớn.
Mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm
Hiện Malaysia xuất khẩu sang Việt Nam chủ yếu các sản phẩm thực phẩm chế biến, trong khi nhập khẩu từ Việt Nam các mặt hàng như cà phê, ca cao, trà, gia vị và nhiều sản phẩm chế biến có giá trị cao.
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu còn nhiều bất ổn, hai nước xác định an ninh lương thực là ưu tiên chung, đồng thời coi đây là cơ hội để thúc đẩy các dự án hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về nông nghiệp thông minh và bảo đảm nguồn cung ổn định với giá cả cạnh tranh.
Malaysia bày tỏ mong muốn đẩy mạnh đầu tư tư nhân, đồng thời đề xuất nối lại xuất khẩu các sản phẩm gia cầm chế biến, thúc đẩy các mặt hàng như trứng lỏng tiệt trùng, thịt vịt đông lạnh, tổ yến, thức ăn chăn nuôi và thức ăn thú cưng vào thị trường Việt Nam.
Trước các đề xuất này, phía Việt Nam khẳng định luôn duy trì quan hệ thương mại công bằng, minh bạch. Tuy nhiên, để mở cửa thị trường, Malaysia cần hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật phục vụ đánh giá nguy cơ nhập khẩu, đồng thời phối hợp chặt chẽ trong quy trình kiểm dịch và an toàn thực phẩm.
Đặc biệt, với sản phẩm tổ yến, phía Việt Nam lưu ý yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt do liên quan đến nguy cơ dịch bệnh.
Củng cố vai trò đối tác chiến lược về lúa gạo
Ở chiều ngược lại, Việt Nam đề xuất Malaysia xem xét mở cửa thị trường cho các sản phẩm như thịt gia cầm, sữa và sản phẩm từ sữa – những mặt hàng đã đáp ứng tiêu chuẩn của nhiều thị trường khó tính như Nhật Bản, Liên bang Nga và Hồng Kông.

Lúa gạo tiếp tục là điểm sáng trong hợp tác song phương. Malaysia khẳng định Việt Nam là đối tác chiến lược, cung cấp khoảng 30–40% tổng lượng gạo nhập khẩu mỗi năm. Riêng năm 2025, Việt Nam xuất khẩu hơn 457.000 tấn gạo sang Malaysia, chiếm khoảng 40% thị phần và được người tiêu dùng nước này ưa chuộng.
Hai bên cũng thống nhất tiếp tục phối hợp để ổn định nguồn cung và giá cả, góp phần bảo đảm an ninh lương thực trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.
Bản ghi nhớ hợp tác vừa được ký kết được kỳ vọng sẽ tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng, thúc đẩy phối hợp giữa hai nước trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và an ninh lương thực, trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi.
