Cảnh báo mưa dông, lốc sét dịp 30/4–1/5, yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 17:00, 29/04/2026

Trước nguy cơ không khí lạnh gây mưa dông, lốc, sét và gió mạnh trên biển trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia yêu cầu các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi khẩn trương theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
Biến đổi khí hậu

Cảnh báo mưa dông, lốc sét dịp 30/4–1/5, yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó

Lưu Tô 29/04/2026 17:00

Trước nguy cơ không khí lạnh gây mưa dông, lốc, sét và gió mạnh trên biển trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia yêu cầu các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi khẩn trương theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, yêu cầu chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá, gió mạnh trên biển trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Theo cơ quan này, thời gian qua, nhiều địa phương đã ghi nhận lốc, sét, mưa đá gây thiệt hại về người và tài sản. Dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho thấy, từ chiều tối 28/4 đến 29/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá. Từ sáng 29/4, khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ và phía Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

5t66.png
Ảnh minh họa

Để giảm thiểu thiệt hại, Ban Chỉ đạo đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết; kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh. Đồng thời, sẵn sàng lực lượng tại chỗ nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.

Đối với các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, cần tăng cường theo dõi diễn biến gió mạnh trên biển; thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ phương tiện để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, bảo đảm an toàn về người và tài sản. Các địa phương cũng phải duy trì thông tin liên lạc thông suốt để xử lý nhanh các tình huống xấu.

Ban Chỉ đạo yêu cầu tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về cơ quan thường trực (Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Lưu Tô