Ấn Độ nắng nóng kỷ lục, nhiều nơi vượt 46 độ C

Tin Quốc tế - Ngày đăng : 18:00, 29/04/2026

Đợt nắng nóng cực đoan tiếp tục bao trùm nhiều khu vực tại Ấn Độ, với nhiệt độ có nơi lên tới gần 47 độ C, buộc nhà chức trách phát cảnh báo sức khỏe, mở khu điều trị say nắng và điều chỉnh lịch học để giảm thiểu rủi ro cho người dân.
Tin Quốc tế

Ấn Độ nắng nóng kỷ lục, nhiều nơi vượt 46 độ C

Lưu Tô 29/04/2026 18:00

Đợt nắng nóng cực đoan tiếp tục bao trùm nhiều khu vực tại Ấn Độ, với nhiệt độ có nơi lên tới gần 47 độ C, buộc nhà chức trách phát cảnh báo sức khỏe, mở khu điều trị say nắng và điều chỉnh lịch học để giảm thiểu rủi ro cho người dân.

Nhiều khu vực tại Ấn Độ tiếp tục hứng chịu đợt nắng nóng cực đoan kéo dài, với nền nhiệt tăng cao trong nhiều ngày liên tiếp. Ngày 27/4, bang Rajasthan (miền Tây) ghi nhận mức nhiệt có nơi lên tới 46,4 độ C.

Theo Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD), hai huyện Jaisalmer và Barmer là những điểm nóng nhất cả nước trong ngày 27/4, cùng đạt ngưỡng 46,4 độ C. Tại bang Odisha ở miền Đông, huyện Jharsuguda cũng ghi nhận nhiệt độ cao nhất lên tới 44,8 độ C, cao hơn 4,2 độ C so với mức trung bình nhiều năm.

67tg.png
Nhiều khu vực tại Ấn Độ tiếp tục hứng chịu đợt nắng nóng cực đoan kéo dài

Trước đó một ngày, 26/4, nhiều khu vực thuộc bang Maharashtra (miền Tây Nam), đặc biệt là các thành phố Akola, Wardha và Amravati, đã chạm ngưỡng 46,9 độ C. Thủ đô New Delhi cũng ghi nhận mức nhiệt cao nhất 42,8 độ C vào ngày 25/4.

Trước diễn biến thời tiết khắc nghiệt, IMD liên tục phát đi cảnh báo sức khỏe, khuyến nghị người dân uống đủ nước, hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian từ 12h đến 16h để tránh nguy cơ sốc nhiệt.

Tại New Delhi, một khu điều trị riêng cho các ca say nắng đã được thiết lập tại Bệnh viện Ram Manohar Lohia. Bên cạnh đó, nhiều trường tiểu học ở một số khu vực đã phải đóng cửa hoặc điều chỉnh thời gian học nhằm bảo vệ học sinh trước nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe do nắng nóng kéo dài.

Lưu Tô