Cảnh báo mưa dông, mưa đá, lũ quét, gió giật mạnh tại Bắc Bộ và Trung Bộ
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 09:32, 03/05/2026
Cảnh báo mưa dông, mưa đá, lũ quét, gió giật mạnh tại Bắc Bộ và Trung Bộ
Cơ quan khí tượng cảnh báo Bắc Bộ và Trung Bộ đang bước vào đợt thời tiết nguy hiểm với mưa dông diện rộng, cục bộ mưa to đến rất to, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn dồn dập có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng thấp.
Sáng ngày 3/5, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát cảnh báo về tình trạng mưa dông diện rộng kèm nguy cơ mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.
Theo cơ quan khí tượng, đêm 2/5 đến rạng sáng 3/5, Bắc Bộ đã xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to kèm dông. Lượng mưa đo được từ 19h ngày 2/5 đến 3h ngày 3/5 tại một số điểm vượt 80mm như Bắc Giang (Bắc Ninh) 96,2mm, Xuân Đỉnh (Hà Nội) 90,6mm, Phú Cường (Thái Nguyên) 78,9mm.

Dự báo trong ngày và đêm 3/5, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 20–40mm, cục bộ có nơi trên 90mm. Từ chiều 3/5 đến sáng 4/5, khu vực từ Nghệ An đến Huế có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10–30mm, có nơi trên 50mm.
Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hỏng nhà cửa và các công trình hạ tầng. Mưa lớn cục bộ cũng tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng đồi núi và ngập úng tại khu vực trũng thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá được cảnh báo ở mức cấp 1.
Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, trong đêm 2/5 và rạng sáng 3/5, Hà Nội cùng nhiều địa phương như Điện Biên, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh ghi nhận mưa vừa đến mưa to. Đáng chú ý, mưa đá xuất hiện tại một số khu vực ở Hà Nội, đặc biệt là các phường thuộc quận Long Biên cũ và vùng ngoại thành.
Tại Điện Biên, mưa đá kéo dài khoảng 10 phút tại các xã Thanh An, Thanh Yên và Sam Mứn, với kích thước hạt đá từ 2–5cm. Tương tự, chiều cùng ngày, một số xã tại Lào Cai như Minh Lương, Nậm Xé cũng ghi nhận hiện tượng mưa đá.
Cơ quan khí tượng cho biết, nguyên nhân của các hiện tượng thời tiết cực đoan này là do không khí lạnh nén và đẩy rãnh áp thấp (trục khoảng 25–27 độ vĩ Bắc) dịch chuyển xuống phía Nam, gây nhiễu động mạnh trong khí quyển, tạo điều kiện cho mây đối lưu phát triển mạnh.
