Tái thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng tự nhiên ở Gia Lai

Đa dạng sinh học - Ngày đăng : 08:00, 13/05/2026

Sau thời gian được cứu hộ, chăm sóc và phục hồi tập tính hoang dã, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh đã tái thả 8 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý hiếm về môi trường tự nhiên. Nhiều cá thể từng trong tình trạng suy kiệt, bị thương nặng nhưng đã phục hồi tốt trước khi trở lại rừng.
Đa dạng sinh học

Tái thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng tự nhiên ở Gia Lai

Lưu Tô 13/05/2026 08:00

Sau thời gian được cứu hộ, chăm sóc và phục hồi tập tính hoang dã, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh đã tái thả 8 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý hiếm về môi trường tự nhiên. Nhiều cá thể từng trong tình trạng suy kiệt, bị thương nặng nhưng đã phục hồi tốt trước khi trở lại rừng.

Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh vừa tổ chức tái thả 8 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý hiếm về môi trường tự nhiên sau thời gian được cứu hộ, chăm sóc và phục hồi tích cực. Đây đều là những loài nằm trong danh mục động vật nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IB và IIB cần được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt.

Các cá thể được tái thả gồm rùa núi vàng, chim ưng Ấn Độ, khỉ đuôi lợn, tê tê Java, rùa cổ sọc, rùa răng, rái cá và rùa đất lớn. Việc tái thả được thực hiện tại khu vực rừng tự nhiên phù hợp với tập tính sinh sống của từng loài nhằm tăng khả năng thích nghi và sinh tồn sau khi trở về môi trường hoang dã.

y7.png
Hai cá thể tê tê Java quý hiếm được thả vào rừng

Ông Trần Văn Thụ, Giám đốc Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật cho biết, toàn bộ số động vật trên được trung tâm tiếp nhận trong tháng 4 thông qua việc người dân tự nguyện bàn giao cùng sự phối hợp của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Khi mới được tiếp nhận, nhiều cá thể trong tình trạng sức khỏe yếu, thậm chí có cá thể bị thương nặng, thể trạng suy kiệt. Có những cá thể mất bản năng tự nhiên.

Theo trung tâm, sau quá trình cứu hộ, chăm sóc thú y và phục hồi tập tính hoang dã, cả 8 cá thể đều phục hồi tốt, đủ điều kiện sống độc lập trước khi được tái thả về rừng. Hoạt động này không chỉ góp phần bảo tồn đa dạng sinh học mà còn nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ động vật hoang dã, hạn chế tình trạng săn bắt, nuôi nhốt và buôn bán trái phép.

Lưu Tô