Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ cạn kiệt nguồn nước toàn cầu ngày càng nghiêm trọng
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 16:00, 13/05/2026
Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ cạn kiệt nguồn nước toàn cầu ngày càng nghiêm trọng
Trước nguy cơ hạn hán và khủng hoảng nước gia tăng do biến đổi khí hậu và hiện tượng El Niño, nhiều quốc gia đang đẩy mạnh các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Liên hợp quốc cảnh báo khoảng 70% nguồn nước ngầm lớn trên thế giới đang suy giảm lâu dài, đe dọa trực tiếp đến an ninh nguồn nước, lương thực và sinh kế của gần 2 tỷ người.
Theo tờ The Nation, trước cảnh báo nguy cơ thiếu nước nghiêm trọng, Cơ quan Cấp nước tỉnh Thái Lan (PWA) đang khẩn trương triển khai các kế hoạch ứng phó trên phạm vi toàn quốc. Ông Chaka-pong Kamchan, lãnh đạo PWA, cho biết theo dự báo hạn hán năm 2026, có 20 chi nhánh PWA tại 17 tỉnh đứng trước nguy cơ thiếu hụt trữ lượng nước, trong khi thêm 7 chi nhánh khác tại 5 tỉnh có khả năng bị ảnh hưởng bởi chất lượng nguồn nước suy giảm.

Để chủ động ứng phó, PWA đã đưa ra nhiều giải pháp như đẩy nhanh việc tìm kiếm, thu mua và quản lý các nguồn nước dự phòng nhằm bảo đảm nguồn cung nước sinh hoạt ổn định quanh năm; tăng cường kiểm soát quy trình sản xuất và phân phối để duy trì hoạt động hiệu quả ngay cả trong tình huống khủng hoảng. Cơ quan này cũng cam kết hỗ trợ cung cấp nước máy miễn phí cho người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.
Trong khi đó, Viện Môi trường Thái Lan khuyến nghị các biện pháp ứng phó với khủng hoảng nước cần bám sát Kế hoạch Thích ứng quốc gia, tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu như quản lý tài nguyên nước, khu dân cư và an ninh con người, nông nghiệp - an ninh lương thực và y tế công cộng.
Ở quy mô toàn cầu, Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ cạn kiệt nguồn nước đang ngày càng nghiêm trọng do tình trạng khai thác và sử dụng vượt quá khả năng phục hồi của các hệ sinh thái. Dữ liệu cho thấy mực nước tại khoảng 70% các nguồn nước ngầm lớn trên thế giới đang suy giảm lâu dài, ảnh hưởng trực tiếp tới gần 2 tỷ người. Bên cạnh đó, diện tích đất ngập nước toàn cầu cũng đã giảm khoảng 4,1 triệu km2.
Hiện tượng El Niño được dự báo sẽ tiếp tục làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm nước. Theo Ủy ban Liên hợp quốc về kinh tế và xã hội châu Á - Thái Bình Dương, nhiều quốc gia Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia, Philippines và Timor-Leste đã liên tục hứng chịu các đợt hạn hán, cháy rừng, thiệt hại nông nghiệp và áp lực nguồn nước trong những giai đoạn El Niño mạnh.
Ngay cả ở các chu kỳ El Niño yếu hơn trong giai đoạn 2018-2019, nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan vẫn xuất hiện, cho thấy rủi ro khí hậu đang tác động trực tiếp đến an ninh lương thực, nguồn nước, sức khỏe cộng đồng và sinh kế của người dân trong khu vực.
