Đà Nẵng lo thiếu nước vụ hè thu vì đập ngăn mặn chậm tiến độ

Nước và cuộc sống - Ngày đăng : 14:00, 15/05/2026

Tình trạng xâm nhập mặn kéo dài trên sông Vĩnh Điện trong khi công trình đập thời vụ ngăn mặn chưa thể hoàn thành đang khiến nhiều địa phương tại TP. Đà Nẵng đối mặt nguy cơ thiếu nước nghiêm trọng cho sản xuất nông nghiệp vụ hè thu năm 2026.
Nước và cuộc sống

Đà Nẵng lo thiếu nước vụ hè thu vì đập ngăn mặn chậm tiến độ

Minh Anh 15/05/2026 14:00

Tình trạng xâm nhập mặn kéo dài trên sông Vĩnh Điện trong khi công trình đập thời vụ ngăn mặn chưa thể hoàn thành đang khiến nhiều địa phương tại TP. Đà Nẵng đối mặt nguy cơ thiếu nước nghiêm trọng cho sản xuất nông nghiệp vụ hè thu năm 2026.

Nhiều tháng qua, hàng trăm hộ dân ven sông Vĩnh Điện thuộc phường Điện Bàn Đông rơi vào cảnh thấp thỏm khi nguồn nước phục vụ sản xuất bị nhiễm mặn. Người dân cho biết, độ mặn trên sông tăng cao suốt 2-3 tháng khiến việc lấy nước tưới gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều hộ phải tranh thủ bơm nước vào thời điểm thủy triều xuống, trong khi không ít diện tích hoa màu phải tưới cầm chừng để duy trì sản xuất.

da-nang.jpg
Ảnh minh họa

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân chính là công trình đập thời vụ ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện đang chậm tiến độ. Trước đó, dự án gặp khó khăn do thiếu nguồn cát thi công. Hiện nay, trở ngại lớn nhất là độ mặn trên sông vẫn ở mức quá cao, chưa đủ điều kiện để hoàn thiện hàn khẩu đập. Tại khu vực thượng lưu cầu Vĩnh Điện, độ mặn có thời điểm lên tới 9‰, vượt xa ngưỡng cho phép phục vụ sản xuất nông nghiệp là dưới 0,8‰.

UBND phường Điện Bàn Đông cho biết, tuyến đập tạm ngăn mặn hiện đã hoàn thành phần đắp cát từ hai bờ, song đoạn giữa sông vẫn chưa thể thi công do chưa đẩy được nước mặn ra khỏi khu vực thượng lưu. Để hỗ trợ giảm mặn, các đơn vị chức năng đã mở cửa van đập dâng Thanh Quýt nhằm bổ sung nguồn nước ngọt từ sông Vu Gia về sông Vĩnh Điện. Tuy nhiên, sau nhiều giờ xả nước, độ mặn vẫn chưa giảm đáng kể.

Nếu việc ngăn mặn, giữ ngọt không hoàn thành kịp thời, hơn 2.000ha sản xuất vụ hè thu có nguy cơ bị ảnh hưởng, đồng thời đe dọa nguồn nước sinh hoạt của hơn 40.000 hộ dân đang sử dụng nước từ Nhà máy nước Vĩnh Điện. Địa phương đã kiến nghị các đơn vị liên quan khẩn trương nạo vét dòng chảy, tăng cường quan trắc độ mặn và sớm triển khai các giải pháp xử lý nhằm bảo đảm nguồn nước cho sản xuất và dân sinh.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng, vụ hè thu năm nay dự kiến có khoảng 28.120ha đất nông nghiệp cần được cấp nước tưới. Tuy nhiên, qua cân đối nguồn nước tại các hồ chứa và công trình thủy lợi, khoảng 7.287ha có nguy cơ thiếu nước, trong đó hơn 3.000ha cần triển khai các biện pháp chống hạn khẩn cấp.

Nhiều khu vực cuối kênh thuộc hệ thống tưới hồ Phú Ninh được dự báo sẽ gặp khó khăn nghiêm trọng về nguồn nước khi nắng nóng gay gắt xảy ra, với diện tích cần chống hạn lên tới hơn 2.300ha. Ngoài ra, hàng trăm hecta tại các khu tưới thuộc hồ Thái Xuân, Đông Tiển, Phước Hà, Thạch Bàn, Vĩnh Trinh hay Phú Lộc cũng đứng trước nguy cơ thiếu nước tưới trong mùa khô năm nay.

Trước nguy cơ hạn hán và xâm nhập mặn gia tăng dưới tác động của hiện tượng El Nino, ngành nông nghiệp TP. Đà Nẵng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất. Các địa phương tăng cường vận hành trạm bơm điện cố định, lắp đặt thêm máy bơm dã chiến, đắp đập tạm chống hạn và tận dụng nguồn nước chết tại các hồ chứa nhỏ để phục vụ tưới tiêu.

Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng cũng đẩy mạnh nạo vét, khơi thông dòng chảy tại các sông Vu Gia, Vĩnh Điện, Lạc Thành, La Thọ cùng nhiều tuyến kênh dẫn nhằm tăng khả năng tích trữ, điều tiết nguồn nước. Đồng thời, tiếp tục đắp các đập tạm trên sông Vĩnh Điện và tại các khu vực trọng điểm để ngăn mặn, giữ ngọt, bảo đảm cấp nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất nông nghiệp trong cao điểm mùa khô năm 2026.

Minh Anh