Lần đầu ghi nhận hình ảnh chó sói lửa cực kỳ nguy cấp tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt

Đa dạng sinh học - Ngày đăng : 12:00, 15/05/2026

Thông qua hệ thống bẫy ảnh trong rừng tự nhiên, các nhà khoa học lần đầu ghi nhận được hình ảnh chó sói lửa loài động vật thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp trong Sách Đỏ Việt Nam - tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. Phát hiện này tiếp tục khẳng định giá trị đa dạng sinh học đặc biệt của những cánh rừng nguyên sinh miền Tây Nghệ An.
Đa dạng sinh học

Lần đầu ghi nhận hình ảnh chó sói lửa cực kỳ nguy cấp tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt

Thiên Thanh 15/05/2026 12:00

Thông qua hệ thống bẫy ảnh trong rừng tự nhiên, các nhà khoa học lần đầu ghi nhận được hình ảnh chó sói lửa loài động vật thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp trong Sách Đỏ Việt Nam - tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. Phát hiện này tiếp tục khẳng định giá trị đa dạng sinh học đặc biệt của những cánh rừng nguyên sinh miền Tây Nghệ An.

Ông Nguyễn Văn Sinh, cho biết các nhà khoa học mới đây đã ghi nhận hình ảnh chó sói lửa (Cuon alpinus) thông qua hệ thống bẫy ảnh được lắp đặt trong rừng tự nhiên tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. Đây được xem là lần đầu tiên hình ảnh ngoài thực địa của loài thú quý hiếm này được ghi nhận tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.

Theo ông Nguyễn Văn Sinh, kết quả trên là thành quả của quá trình phối hợp nghiên cứu giữa Ban Quản lý khu bảo tồn với các tổ chức khoa học trong và ngoài nước nhằm điều tra, đánh giá đa dạng sinh học và giám sát động vật hoang dã bằng công nghệ hiện đại. Hình ảnh ghi nhận được đã được Trung tâm nghiên cứu IZW của Đức giám định. Kết quả nghiên cứu sau đó được công bố trên tạp chí khoa học của Đại học Cambridge ngày 26/2.

f66666666.png
Hình ảnh chó sói lửa cực kỳ nguy cấp tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt

Theo Sách Đỏ Việt Nam, chó sói lửa thuộc nhóm CR - nhóm cực kỳ nguy cấp, đối mặt nguy cơ tuyệt chủng rất cao trong tự nhiên. Các nhà khoa học cho biết loài này thường sinh sống trong những khu rừng già ít bị tác động, song vùng phân bố ngày càng thu hẹp do mất sinh cảnh, suy giảm nguồn thức ăn tự nhiên và tình trạng săn bắt kéo dài. Trong nhiều năm qua, chó sói lửa gần như “vắng bóng” trong các nghiên cứu thực địa tại Việt Nam.

Những dữ liệu trước đây chỉ ghi nhận khả năng phân bố của loài tại một số khu vực như Mường Nhé, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, Vườn quốc gia Bến En, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Bắc Hướng Hóa. Riêng tại Nghệ An, dù trước đây từng có tài liệu ghi nhận sự phân bố của chó sói lửa ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, song đây là lần đầu tiên các nhà khoa học ghi nhận được hình ảnh thực tế của loài trong tự nhiên.

Theo mô tả, chó sói lửa có ngoại hình khá giống chó nhà, nặng từ 8-20kg, bộ lông màu đỏ da bò, chân cao khỏe và thường sống theo bầy đàn. Các nghiên cứu cho thấy số lượng chó sói lửa ngoài tự nhiên đã suy giảm hơn 80% trong khoảng 30 năm qua, khiến loài này đứng trước nguy cơ tuyệt chủng rất cao.

Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt đánh giá việc ghi nhận hình ảnh chó sói lửa là tín hiệu tích cực đối với công tác bảo tồn động vật hoang dã, tiếp tục khẳng định giá trị đa dạng sinh học đặc biệt của những cánh rừng nguyên sinh miền Tây Nghệ An. Trước đó, khu bảo tồn này cũng liên tiếp ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài động vật quý hiếm như beo lửa, mèo gấm và mèo rừng thông qua hệ thống bẫy ảnh.

Thiên Thanh