Đồng Nai đối mặt hiểm họa từ các hố mỏ đá bỏ hoang mùa hè
Tài nguyên và phát triển - Ngày đăng : 17:00, 17/05/2026
Đồng Nai đối mặt hiểm họa từ các hố mỏ đá bỏ hoang mùa hè
Nhiều mỏ đá bỏ hoang tại Đồng Nai hình thành các hồ nước sâu hàng trăm mét nhưng chưa được hoàn thổ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là với trẻ em trong dịp hè.
Tại khu vực Đông Nam Bộ hiện có nhiều mỏ khai thác đá đã dừng hoạt động nhiều năm nhưng việc hoàn nguyên môi trường hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng vẫn gặp nhiều khó khăn. Những khu vực này đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt đối với trẻ em khi kỳ nghỉ hè đang đến gần.
Ghi nhận tại một hầm đá ngừng khai thác từ năm 2011 ở phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai, dù thời tiết giữa trưa lên tới 37 độ C vẫn có nhiều trẻ em đến vui chơi, tắm hồ mà gia đình không hề hay biết.
.jpg)
Đây không phải trường hợp cá biệt. Theo thống kê của địa phương, cụm mỏ đá Bình Hóa - Tân Hạnh rộng khoảng 140 ha đã dừng khai thác từ năm 2011. Qua thời gian, khu vực này hình thành 5 hồ nước lớn do tích nước tự nhiên và hiện do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai quản lý.
Thực tế cho thấy các hồ đá này có độ sâu lên tới hàng trăm mét nhưng chưa được hoàn thổ theo quy định về môi trường, dẫn đến nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng.
Ông Thái Thanh Phong, Chủ tịch UBND phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai cho biết địa phương đã lên kế hoạch xây dựng khu dân cư, triển khai điện mặt trời và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân không tiếp cận khu vực nguy hiểm.
Theo quy định, sau khi kết thúc hoạt động khai thác khoáng sản, chủ đầu tư phải thực hiện hoàn thổ, san lấp hố sâu và ký quỹ để bảo đảm trách nhiệm phục hồi môi trường.
Tuy nhiên, với quy mô diện tích lớn cùng độ sâu hàng trăm mét, việc hoàn thổ trên thực tế gần như không khả thi, khiến nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu nếu không có giải pháp xử lý phù hợp.
Hiện trên địa bàn Đồng Nai vẫn còn 46 mỏ đá đang trong quá trình khai thác.
