Động đất 5,2 độ ở Trung Quốc gây rung lắc nhiều tòa nhà cao tầng tại Hà Nội

Tin trong nước - Ngày đăng : 08:22, 19/05/2026

Tối 18/5, nhiều người dân sinh sống và làm việc tại các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội bất ngờ cảm nhận hiện tượng rung lắc kéo dài vài giây. Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, nguyên nhân được xác định do ảnh hưởng từ trận động đất mạnh 5,2 độ xảy ra tại thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), gần biên giới Việt Nam.
Tin trong nước

Động đất 5,2 độ ở Trung Quốc gây rung lắc nhiều tòa nhà cao tầng tại Hà Nội

Minh Anh {Ngày xuất bản}

Tối 18/5, nhiều người dân sinh sống và làm việc tại các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội bất ngờ cảm nhận hiện tượng rung lắc kéo dài vài giây. Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, nguyên nhân được xác định do ảnh hưởng từ trận động đất mạnh 5,2 độ xảy ra tại thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), gần biên giới Việt Nam.

Cụ thể, vào lúc 20 giờ 44 phút 26 giây (giờ Hà Nội) ngày 18/5/2026, trận động đất có độ lớn M = 5.2 xảy ra tại tọa độ 24.390 độ vĩ Bắc, 109.190 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Khu vực tâm chấn nằm tại thành phố Liễu Châu, cách biên giới Việt Nam khoảng 294 km. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở mức 0.

vi-tri-dong-dat-1779144572525222829424.png
Vị trí xảy ra trận động đất mạnh ở Trung Quốc

Ngay sau khi trận động đất xảy ra, nhiều cư dân tại các chung cư, cao ốc văn phòng ở Hà Nội cho biết họ cảm nhận rõ sự rung chuyển của tòa nhà. Một số người phản ánh đèn chiếu sáng, cửa kính và các vật dụng trong nhà rung nhẹ.

Không chỉ tại Hà Nội, rung chấn cũng được ghi nhận tại một số địa phương miền Bắc như Quảng Ninh, Hải Phòng và Cao Bằng.

Đại diện lãnh đạo Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết, hiện tượng rung lắc tại Hà Nội là do dư chấn lan truyền từ trận động đất ở Liễu Châu, Trung Quốc.

Theo các chuyên gia, những trận động đất có độ lớn từ 4 đến 5 độ được xếp vào nhóm động đất nhẹ. Khi xảy ra, người dân thường cảm nhận được rung động, các đồ vật trong nhà có thể rung lắc và phát ra tiếng động nhỏ. Tuy nhiên, các trận động đất ở mức này nhìn chung ít gây thiệt hại nghiêm trọng. Trên thế giới, mỗi năm trung bình ghi nhận khoảng 10.000 – 15.000 trận động đất có cường độ tương tự.

Các chuyên gia của Viện Các khoa học Trái đất cũng khuyến cáo, khi xảy ra động đất, người dân cần giữ bình tĩnh, nhanh chóng tìm vị trí an toàn như khung cửa chịu lực hoặc gầm bàn chắc chắn nếu đang ở trong nhà. Trường hợp ở ngoài trời cần tránh xa cột điện, đường dây điện và các công trình có nguy cơ đổ sập, đồng thời di chuyển đến khu vực trống trải. Nếu đang điều khiển phương tiện giao thông, người dân nên cho xe tấp vào lề đường và dừng lại an toàn.

Cũng trong ngày 18/5, tại Việt Nam ghi nhận thêm hai trận động đất có độ lớn 3.1 và 2.5 xảy ra tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi.

Minh Anh