Một cá thể khỉ vàng được thả về môi trường tự nhiên ở Vườn Quốc gia U Minh Hạ

Đa dạng sinh học - Ngày đăng : 12:30, 24/05/2026

Sau khi tiếp nhận và hoàn tất các thủ tục theo quy định, Hạt Kiểm lâm Bạc Liêu đã phối hợp thả một cá thể khỉ vàng về môi trường tự nhiên tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ, bảo đảm điều kiện sinh sống phù hợp cho động vật hoang dã.
Đa dạng sinh học

Một cá thể khỉ vàng được thả về môi trường tự nhiên ở Vườn Quốc gia U Minh Hạ

Hải Đăng 24/05/2026 12:30

Sau khi tiếp nhận và hoàn tất các thủ tục theo quy định, Hạt Kiểm lâm Bạc Liêu đã phối hợp thả một cá thể khỉ vàng về môi trường tự nhiên tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ, bảo đảm điều kiện sinh sống phù hợp cho động vật hoang dã.

Trưa 22/5, Hạt Kiểm lâm Bạc Liêu thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau thông tin, đơn vị vừa tổ chức tái thả một cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ.

Cá thể được xác định là khỉ vàng, tên khoa học Macaca mulatta, nặng khoảng 15kg. Đây là loài động vật thuộc nhóm IIB trong Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm theo quy định tại Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về quản lý các loài nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp.

capture.jpg
Cá thể khỉ vàng được thả về Vườn Quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau

Trước đó, cá thể khỉ vàng này được ông Đỗ Duy Điều, ngụ khóm 5, phường Bạc Liêu, tự nguyện giao nộp cho cơ quan kiểm lâm.

Theo ông Điều, thời gian gần đây cá thể khỉ thường xuyên xuất hiện trong khuôn viên nhà và có biểu hiện quấy phá. Lo ngại ảnh hưởng đến an toàn của gia đình cũng như người dân xung quanh, ông đã đặt lồng bẫy để bắt giữ cá thể khỉ.

Sau khi bắt được, ông Điều đã chủ động liên hệ cơ quan chức năng và bàn giao cá thể động vật hoang dã để cơ quan kiểm lâm xử lý theo quy định, đưa trở lại môi trường tự nhiên phù hợp.

Hạt Kiểm lâm Bạc Liêu cho biết, thời gian qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lâm nghiệp và bảo vệ động vật hoang dã được tăng cường, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ rừng, bảo tồn động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

Việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã cho cơ quan chức năng được đánh giá là hành động tích cực, góp phần hỗ trợ công tác bảo tồn đa dạng sinh học và gìn giữ môi trường tự nhiên.

Hải Đăng