Phát hiện rạn san hô ở Tây Australia có sức chống chịu nhiệt hiếm thấy
Tin Quốc tế - Ngày đăng : 20:03, 24/05/2026
Phát hiện rạn san hô ở Tây Australia có sức chống chịu nhiệt hiếm thấy
Một nghiên cứu mới cho thấy các rạn san hô tại quần đảo Houtman Abrolhos ngoài khơi Tây Australia sở hữu khả năng chịu nhiệt đáng chú ý, có thể tồn tại lâu hơn nhiều lần trong điều kiện nhiệt độ đại dương cực đoan.
Nghiên cứu mới đây của Đại học James Cook (JCU), Australia cho thấy một quần thể rạn san hô ngoài khơi bang Tây Australia có khả năng chống chịu đáng kể trước tình trạng nhiệt độ nước biển tăng cao bất thường.
Kết quả này được xem là tín hiệu tích cực hiếm hoi trong bối cảnh các hệ sinh thái san hô trên thế giới đang chịu tác động nghiêm trọng từ biến đổi khí hậu.
.jpg)
Theo công bố trên tạp chí Current Biology, nhóm nghiên cứu của Đại học James Cook cùng các đơn vị phối hợp đã ghi nhận hiện tượng tẩy trắng san hô diễn ra ở mức rất thấp tại quần đảo Houtman Abrolhos, dù khu vực ven biển bang Tây Australia trong năm 2025 phải đối mặt với tình trạng nhiệt độ đại dương tăng cao khiến nhiều rạn san hô bị tẩy trắng và chết hàng loạt.
Bà Kate Quigley, tác giả chính của nghiên cứu và là nghiên cứu sinh tại Đại học James Cook, cho biết nhiệt độ đại dương trong 8 tháng qua đã vượt xa các ngưỡng thông thường và được đánh giá ở mức “thảm họa”.
Tuy nhiên, trong quá trình khảo sát tại quần đảo Houtman Abrolhos, nhóm nghiên cứu gần như không ghi nhận hoặc chỉ ghi nhận rất ít dấu hiệu tẩy trắng san hô, điều được xem là hiện tượng bất thường.
Các thí nghiệm trong phòng nghiên cứu đối với 3 loài san hô lấy từ rạn Houtman Abrolhos ở Ấn Độ Dương cho thấy khả năng chống chịu hiện tượng tẩy trắng của chúng cao gấp khoảng 3,7 lần so với thông thường.
Cụ thể, các rạn san hô này có thể tồn tại lâu hơn gần 4 lần trong điều kiện nhiệt độ cực đoan. Đồng thời, ngưỡng suy giảm hiệu suất quang hợp của quần thể san hô tại Houtman Abrolhos được xác định cao hơn gấp 22 lần mức bình thường.
Theo bà Quigley, khả năng duy trì hiệu suất quang hợp có thể liên quan đến các loại tảo cộng sinh giúp san hô tiếp tục sản xuất năng lượng. Bên cạnh đó, vị trí địa lý đặc biệt của khu vực – nơi giao thoa giữa vùng biển nhiệt đới và ôn đới – cũng có thể đóng vai trò quan trọng.
Nhóm nghiên cứu ước tính hiện nay trên thế giới chỉ còn chưa đến 10 “khu vực trú ẩn” cho san hô tương tự như vậy. Các nhà khoa học nhấn mạnh cần ưu tiên bảo vệ những khu vực này song song với việc đẩy mạnh cắt giảm phát thải khí nhà kính nhằm hạn chế tác động của biến đổi khí hậu.
Hiện tượng tẩy trắng san hô xảy ra khi nhiệt độ nước biển tăng cao khiến san hô mất đi các loại tảo cộng sinh – nguồn cung cấp màu sắc và dinh dưỡng – làm chúng chuyển sang màu trắng, suy yếu và có nguy cơ chết hàng loạt.
.jpg)