Chủ động ứng phó nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm tại miền Trung
Môi trường - Tài nguyên - Ngày đăng : 08:00, 27/05/2026
Chủ động ứng phó nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm tại miền Trung
Ngày 26/5, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), chủ động ứng phó với nguy cơ cháy rừng đang gia tăng do nắng nóng kéo dài.
Theo Bộ NN&MT, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ hiện là tâm điểm của đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt phổ biến từ 37–39 độ C, nhiều nơi vượt ngưỡng 39 độ C. Trong đó, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) ghi nhận 39,8 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,5 độ C, Đồng Hới và Ba Đồn (Quảng Bình) 39,2 độ C.

Dưới tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng được dự báo còn tiếp diễn trong thời gian tới, khiến nguy cơ cháy rừng ở nhiều địa phương tăng lên mức rất cao.
Trước diễn biến thời tiết cực đoan, Bộ NN&MT đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng; rà soát, cập nhật và tổ chức thực hiện hiệu quả các phương án PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ”. Các địa phương cần chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần và duy trì chế độ trực 24/24 giờ nhằm sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp.
Bộ cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về lâm nghiệp, nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa trong và ven rừng, đặc biệt là hoạt động đốt nương làm rẫy, xử lý thực bì – những nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ phát sinh cháy rừng trong mùa nắng nóng.
Bên cạnh đó, các lực lượng Công an, Quân đội và Kiểm lâm được yêu cầu tăng cường phối hợp trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR nhằm bảo đảm phát hiện sớm, xử lý nhanh và hiệu quả khi xảy ra sự cố.
Đối với các vụ cháy rừng phát sinh, Bộ NN&MT đề nghị địa phương khẩn trương huy động tối đa lực lượng, phương tiện để khống chế đám cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại về rừng và tài nguyên môi trường; đồng thời nhanh chóng khắc phục hậu quả, phục hồi diện tích rừng bị ảnh hưởng. Các cơ quan chức năng cũng cần điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.
Trước đó, ngày 25/5, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ NN&MT) đã phát đi cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp 5 – cấp cực kỳ nguy hiểm đối với 7 tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Đây là khu vực đang chịu ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kết hợp gió Lào, khiến thực bì khô kiệt, vật liệu cháy dễ bắt lửa và nguy cơ cháy lan trên diện rộng rất cao.
.png)