Bắc Bộ bước vào đợt nắng nóng gay gắt, nhiều nơi vượt 37 độ C
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 10:00, 01/06/2026
Bắc Bộ bước vào đợt nắng nóng gay gắt, nhiều nơi vượt 37 độ C
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1-2/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh và Hải Phòng) tiếp tục xuất hiện nắng nóng trên diện rộng, nhiều nơi xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi vượt ngưỡng 37 độ C. Độ ẩm không khí thấp nhất phổ biến ở mức 50-55%.
Trước đó, ngày 31/5, nhiều địa phương tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã ghi nhận nền nhiệt cao. Một số nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt như Yên Châu (Sơn La) 37,2 độ C, Bắc Mê (Tuyên Quang) 38 độ C. Thời tiết oi bức kéo dài kết hợp độ ẩm giảm thấp khiến cảm giác nóng thực tế ngoài trời tăng cao.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP.Huế, ngày 1/6 tiếp tục có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C, nhiều nơi trên 37 độ C. Sang ngày 2/6, nắng nóng tiếp tục mở rộng ra khu vực Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt phổ biến từ 35-37 độ C, độ ẩm thấp nhất giảm còn khoảng 45-50%.
Cơ quan khí tượng dự báo, từ ngày 3-5/6, nắng nóng sẽ tiếp tục gia tăng tại Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP.Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tiếp theo. Cảnh báo rủi ro thiên tai do nắng nóng đang ở cấp 1.
Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, nắng nóng kéo dài kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương.
Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng gay gắt có thể gây mất nước, kiệt sức và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân nếu tiếp xúc lâu ngoài trời trong điều kiện nhiệt độ cao.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng lưu ý, nhiệt độ đo trong lều khí tượng có thể thấp hơn nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời từ 2-4 độ C, thậm chí cao hơn tại các khu vực có bề mặt hấp thụ nhiệt lớn như bê tông, đường nhựa.
