Đồng Tháp ưu tiên giải pháp “thuận thiên” ứng phó sạt lở
Môi trường - Tài nguyên - Ngày đăng : 11:00, 07/06/2026
Đồng Tháp ưu tiên giải pháp “thuận thiên” ứng phó sạt lở
Biến đổi khí hậu, sụt lún đất, thay đổi dòng chảy cùng tình trạng khai thác tài nguyên thiếu kiểm soát đang khiến nguy cơ sạt lở tại tỉnh Đồng Tháp ngày càng gia tăng. Trước thực trạng này, bên cạnh đầu tư các công trình phòng chống thiên tai, địa phương đang đẩy mạnh các giải pháp “thuận thiên”, thích ứng bền vững nhằm bảo vệ dân cư, hạ tầng và vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm.
Nhiều tuyến giao thông, vùng sản xuất bị đe dọa
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng. Riêng khu vực ven sông Tiền ghi nhận 3 vụ sạt lở tại các xã Phú Hựu, Tân Long và phường Mỹ Ngãi với tổng chiều dài khoảng 85m, làm mất hơn 2.115m² đất, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hộ dân sinh sống ven sông.

Tại các khu vực nội đồng, nhiều vụ sạt lở cũng xảy ra tại xã Mỹ Thành và xã Bình Phú, gây hư hỏng nhà dân, chia cắt giao thông và đe dọa các vùng sản xuất cây ăn trái giá trị cao.
Đáng chú ý, vụ sạt lở xảy ra ngày 12/4 tại bờ Đông sông Phú An, xã Bình Phú đã cuốn trôi toàn bộ đoạn đường đal rộng 3,5m xuống sông. Sự cố khiến việc đi lại của người dân bị gián đoạn, đồng thời đe dọa hơn 500ha sầu riêng trong khu vực.
Theo chính quyền địa phương, sau thời gian khẩn trương khắc phục, tuyến giao thông đã cơ bản được kết nối trở lại, tạo điều kiện cho người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa.
Trong khi đó, tuyến đường Đông sông Trà Tân, đoạn qua xã Long Tiên, hiện được xem là một trong những “điểm nóng” sạt lở của tỉnh. Nhiều đoạn mặt đường xuất hiện hàm ếch sâu, nền đường sụt lún sát mép sông, tiềm ẩn nguy cơ chia cắt giao thông bất cứ lúc nào trong mùa mưa lũ.
Khu vực này hiện có hơn 137ha đất nông nghiệp, trong đó khoảng 90 ha sầu riêng của hơn 400 hộ dân. Nếu sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp sẽ rất lớn.
Tăng tốc đầu tư công trình chống sạt lở
Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, thời gian qua địa phương đã triển khai nhiều dự án xử lý khẩn cấp các điểm sạt lở nguy hiểm dọc sông Tiền và các tuyến sông, kênh trọng yếu.
Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành 49 công trình phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển với tổng chiều dài hơn 76,7 km, tổng kinh phí trên 5.535 tỷ đồng.
Hiện tỉnh tiếp tục triển khai 148 công trình xử lý sạt lở với tổng chiều dài hơn 15,4km, tổng kinh phí trên 2.318 tỷ đồng. Các chủ đầu tư được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả bảo vệ dân cư và hạ tầng.
Bên cạnh đó, Đồng Tháp cũng đề xuất đầu tư xử lý 8 điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm với tổng kinh phí dự kiến khoảng 4.725 tỷ đồng; đồng thời kiến nghị nạo vét 61 tuyến sông, kênh với tổng chiều dài khoảng 1.201 km nhằm nâng cao khả năng tiêu thoát nước, giảm nguy cơ sạt lở.
Đẩy mạnh giải pháp “thuận thiên”
Không chỉ tập trung vào các giải pháp công trình, Đồng Tháp đang đẩy mạnh các giải pháp thích ứng “thuận thiên” theo định hướng của Kết luận số 26-KL/TW của Bộ Chính trị về phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán và xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026-2035.
Theo đó, tỉnh tập trung thực hiện chương trình bố trí dân cư vùng thiên tai, phấn đấu đến năm 2030 ổn định chỗ ở cho khoảng 6.224 hộ dân. Nhiều khu dân cư tập trung đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm di dời các hộ dân sống trong khu vực nguy hiểm đến nơi ở an toàn.
Song song với đó, địa phương triển khai các mô hình “kè xanh”, phục hồi thảm thực vật ven sông, ven kênh rạch bằng các loài cây có khả năng giữ đất tốt như bần, dừa nước, đế… nhằm giảm xói lở tự nhiên và bền vững.
Tỉnh cũng tăng cường kiểm soát hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông; xử lý nghiêm tình trạng khai thác trái phép tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân không xây dựng nhà ở, công trình quá sát bờ sông, tránh lấn chiếm lòng sông làm thay đổi dòng chảy.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến cực đoan, việc kết hợp đồng bộ giữa giải pháp công trình và giải pháp “thuận thiên” được xem là hướng đi căn cơ, lâu dài nhằm bảo vệ an toàn cho người dân, giữ vững vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.
