Nắng nóng cực đoan tại Ấn Độ có thể gây tử vong cao gấp nhiều lần thống kê chính thức

Tin Quốc tế - Ngày đăng : 19:30, 11/06/2026

Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Frontiers in Environmental Health cho thấy các đợt nắng nóng cực đoan tại Ấn Độ đang gây ra số ca tử vong cao hơn rất nhiều so với số liệu thống kê chính thức, trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm nhiệt độ tăng mạnh và kéo dài trên diện rộng.
Tin Quốc tế

Nắng nóng cực đoan tại Ấn Độ có thể gây tử vong cao gấp nhiều lần thống kê chính thức

Minh Anh 11/06/2026 19:30

Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Frontiers in Environmental Health cho thấy các đợt nắng nóng cực đoan tại Ấn Độ đang gây ra số ca tử vong cao hơn rất nhiều so với số liệu thống kê chính thức, trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm nhiệt độ tăng mạnh và kéo dài trên diện rộng.

Trong mùa Hè năm nay, nhiều khu vực miền Bắc Ấn Độ, đặc biệt là bang Uttar Pradesh, ghi nhận nhiệt độ vượt ngưỡng 48°C trong tháng 5. Theo nghiên cứu, chỉ một ngày nắng nóng cực đoan có thể liên quan tới khoảng 3.400 ca tử vong vượt mức bình thường trên toàn quốc. Nếu sóng nhiệt kéo dài 5 ngày, số ca tử vong có thể tăng gần 30.000 trường hợp.

ad.jpg
Ảnh minh họa

Con số này cao hơn rất nhiều so với thống kê chính thức của Chính phủ Ấn Độ, vốn chỉ ghi nhận khoảng 500-1.500 ca tử vong do nắng nóng mỗi năm. Các chuyên gia nhận định nguyên nhân của sự chênh lệch lớn là do hệ thống theo dõi chưa đồng bộ và chưa tính đến các trường hợp tử vong gián tiếp, như bệnh tim mạch, hô hấp trở nặng dưới tác động của nhiệt độ cao.

Đây được xem là một trong những nghiên cứu đầu tiên đánh giá tác động của sóng nhiệt trên quy mô toàn bộ 765 quận của Ấn Độ. Trong điều kiện thiếu dữ liệu thống nhất, nhóm nghiên cứu đã sử dụng số liệu từ 10 thành phố đại diện cho các vùng khí hậu khác nhau, sau đó đối chiếu với từng quận để mô hình hóa tỷ lệ tử vong vượt mức trong các đợt nắng nóng.

Kết quả cho thấy bang Uttar Pradesh có thể ghi nhận hơn 8.000 ca tử vong trong một đợt nắng nóng kéo dài 5 ngày. Tại các thành phố lớn như Ahmedabad, Jaipur và Surat, mỗi địa phương có thể ghi nhận trên 250 ca tử vong trong cùng một đợt nóng.

Tuy nhiên, các tác giả cũng cho rằng đây vẫn là ước tính mang tính thận trọng. Dữ liệu hiện chủ yếu dựa trên điều kiện khí hậu lịch sử và mô hình ngoại suy từ khu vực đô thị, trong khi các vùng nông thôn nơi người dân ít tiếp cận điều hòa, dịch vụ y tế và có tỷ lệ lao động ngoài trời cao có thể đối mặt với rủi ro nghiêm trọng hơn nhiều.

Nghiên cứu đồng thời chỉ ra sự bất bình đẳng rõ rệt về tác động khí hậu. Năm bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất chiếm tới 66% tổng số ca tử vong liên quan đến nắng nóng nhưng chỉ đóng góp khoảng 29% GDP của Ấn Độ. Điều này cho thấy các khu vực nghèo hơn đang phải gánh chịu rủi ro khí hậu lớn nhất.

Các chuyên gia cảnh báo, khi nhiệt độ toàn cầu tiếp tục gia tăng, số ca tử vong do sóng nhiệt tại Ấn Độ có thể còn tăng mạnh nếu không sớm triển khai các biện pháp thích ứng như hệ thống cảnh báo sớm, nâng cấp hạ tầng y tế và xây dựng kế hoạch ứng phó nắng nóng ở cấp địa phương.

Minh Anh