Miền Bắc, miền Trung vào đợt nắng nóng đỉnh điểm
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 09:05, 23/06/2026
Miền Bắc, miền Trung vào đợt nắng nóng đỉnh điểm
Nắng nóng tiếp tục gia tăng cường độ tại khu vực miền Bắc và miền Trung. Từ ngày 23/6, nhiều địa phương ghi nhận nền nhiệt cao từ 37-40 độ C, thậm chí vượt ngưỡng 40 độ C, khiến nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân tăng cao.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22/6, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đã xuất hiện nắng nóng diện rộng, nhiều nơi xảy ra nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C, một số điểm đo vượt 39 độ C như Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 39,1 độ C, Tuy Hòa 39,6 độ C và Đông Hà (Quảng Trị) lên tới 40 độ C.

Dự báo trong hai ngày 23-24/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên) bước vào cao điểm nắng nóng với nhiệt độ phổ biến từ 35-37 độ C, nhiều nơi trên 37 độ C. Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ trong ngày 24/6 có khả năng xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi vượt 39 độ C.
Tại miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục là tâm điểm của đợt nắng nóng khi nhiệt độ cao nhất dao động từ 37-39 độ C, nhiều nơi trên 40 độ C. Trong khi đó, từ TP Huế đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk ghi nhận nền nhiệt từ 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Cơ quan khí tượng nhận định, nắng nóng tại Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 25/6. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, tình trạng nắng nóng còn có thể duy trì trong nhiều ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được cảnh báo ở cấp 1.
Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, nắng nóng kéo dài kết hợp với độ ẩm không khí thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng ở nhiều địa phương. Người dân cần hạn chế làm việc ngoài trời trong thời gian nắng nóng cao điểm, chủ động bổ sung nước và các biện pháp bảo vệ sức khỏe nhằm tránh tình trạng mất nước, kiệt sức hoặc sốc nhiệt.
Đáng lưu ý, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2-4 độ C so với nhiệt độ dự báo, thậm chí cao hơn tại các khu vực có nhiều bề mặt hấp thụ nhiệt như đường nhựa, bê tông hoặc khu đô thị đông dân cư.
