Biến đổi khí hậu

Miền Bắc bất ngờ giảm nhiệt, đỉnh nắng nóng lùi sang ngày 24/6

Thiên Thanh 16:32 22/06/2026

Trái với dự báo ban đầu, sáng ngày 22/6 miền Bắc xuất hiện nhiều mây hơn khiến nắng nóng dịu bớt và phạm vi ảnh hưởng thu hẹp. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cảnh báo đợt nóng sẽ nhanh chóng quay trở lại, đạt đỉnh vào khoảng ngày 24/6 với nhiều nơi có nhiệt độ trên 39 độ C.

Theo các dự báo trước đó, ngày 22/6 được nhận định là thời điểm nắng nóng đạt đỉnh tại miền Bắc với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 37-39 độ C, một số nơi có thể vượt ngưỡng 39 độ C. Tuy nhiên, diễn biến thực tế trong sáng nay cho thấy cường độ nắng nóng không gay gắt như dự báo khi bầu trời xuất hiện nhiều mây, giúp nền nhiệt giảm đáng kể tại nhiều địa phương.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết nguyên nhân là do rãnh áp thấp gây mưa ở khu vực vùng núi phía Bắc trong đêm 21/6 và sáng 22/6 đã dịch chuyển xuống khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Hình thế thời tiết này làm gia tăng mây và hạn chế bức xạ mặt trời, khiến nắng nóng tạm thời suy giảm trên diện rộng.

gt6.jpg
Ảnh minh họa

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, vùng nắng nóng ở miền Bắc hiện thu hẹp đáng kể, chủ yếu tập trung tại khu vực phía Nam đồng bằng Bắc Bộ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-36 độ C, thấp hơn khoảng 2-3 độ C so với nhận định ban đầu.

Tuy nhiên, trạng thái thời tiết này được dự báo chỉ mang tính tạm thời. Từ ngày 23/6, rãnh áp thấp có xu hướng dịch chuyển ngược trở lại phía Bắc, tạo điều kiện để nắng nóng mở rộng trở lại trên toàn khu vực Bắc Bộ. Đợt nóng được dự báo đạt cường độ mạnh nhất vào ngày 24/6 với nhiệt độ phổ biến 36-39 độ C, nhiều nơi trên 39 độ C. Cảm giác oi bức sẽ gia tăng do nền nhiệt cao kéo dài trong nhiều giờ liên tiếp.

Từ ngày 25/6, rãnh áp thấp tiếp tục dịch xuống Bắc Bộ, kéo theo mưa rào và dông xuất hiện ở nhiều nơi, góp phần làm giảm nhiệt. Đến khoảng ngày 26/6, nắng nóng tại miền Bắc cơ bản chấm dứt và thời tiết chuyển sang trạng thái dễ chịu hơn.

Trong khi đó, khu vực Trung Bộ vẫn đang là tâm điểm của đợt nắng nóng lần này. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục ghi nhận nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-39 độ C, có nơi vượt 39 độ C. Độ ẩm không khí thấp, chỉ khoảng 45-50%, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Tại khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên, nắng nóng cũng duy trì với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C. Nhiều địa phương xuất hiện tình trạng oi bức kéo dài từ cuối buổi sáng đến chiều tối.

Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Người dân cần hạn chế làm việc ngoài trời trong khoảng thời gian từ 11h đến 16h, đồng thời chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe trước nền nhiệt cao kéo dài.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Video
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc bất ngờ giảm nhiệt, đỉnh nắng nóng lùi sang ngày 24/6
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.