Ngoài áp thấp nhiệt đới đang vào Biển Đông, một vùng áp thấp mới (Invest 90w) xuất hiện ngoài khơi phía Đông Philippines, được dự báo nhiều khả năng phát triển thành bão mạnh và hướng vào khu vực Bắc Biển Đông.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định miền Bắc sẽ đón các đợt không khí lạnh tăng dần về cường độ và tần suất, đặc biệt từ tháng 11 - 12/2025.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối nay (15/9), khu vực Nam Bộ, trong đó có TPHCM, bắt đầu xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 15–30 mm, thậm chí có điểm vượt 80 mm.
Dự báo, ngày và đêm nay, mưa rào và dông tiếp tục diễn ra ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 15-35mm, cục bộ có nơi trên 100mm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 8/9, bão số 7 đang ở trên vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông, cách đất liền Trung Quốc khoảng 200 km.
Bão số 7 đang mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng tây bắc trên vùng biển khu vực bắc Biển Đông, dự kiến đổ bộ vào Trung Quốc trong 24 giờ tới.
Trong những ngày đầu tháng 9, miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội, bất ngờ hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt lên tới 36 độ C, khiến nhiều người có cảm giác như đang ở giữa mùa hè.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk chủ động ứng phó với bão số 7.
Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, dự báo có thể mạnh lên thành bão, gây gió mạnh và sóng cao.
Các vùng áp thấp trên Biển Đông và gần Philippines đang hoạt động, có khả năng gây mưa lớn ở Bắc Bộ từ ngày 9-10/9, trong khi Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ mưa nhiều từ 5-6/9.
Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), hiện tượng thời tiết La Nina nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong giai đoạn tháng 9 - 11 năm nay với xác suất khoảng 55%, tăng lên 60% trong quý cuối cùng. Dù vậy, nhiệt độ toàn cầu vẫn được dự báo cao hơn trung bình do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.
Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), hiện tượng thời tiết La Nina nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong giai đoạn tháng 9 - 11 năm nay với xác suất khoảng 55%, tăng lên 60% trong quý cuối cùng. Dù vậy, nhiệt độ toàn cầu vẫn được dự báo cao hơn trung bình do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.
Thiên tai cực đoan và dị thường đã xuất hiện liên tục trong tháng 8 và dự báo trong tháng 9, khả năng nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm tiếp tục xảy ra.
Theo dự báo của cơ quan khí tượng, ngày Quốc khánh 2/9, Thủ đô Hà Nội có mưa lúc sáng sớm, sau không mưa, xác suất mưa dao động 60-70%, gió nhẹ, nhiệt độ 26-31°C.
Từ đêm 29/8 đến 1/9, các sông từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ nhiều nơi lên mức báo động 2-3, nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp và sạt lở đất trên sườn dốc.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 5 (tên quốc tế Kajiki) đang di chuyển nhanh và liên tục gia tăng cường độ, gây nguy cơ thiệt hại rất lớn khi tiến vào đất liền.
Áp thấp nhiệt đới từ phía Đông Philippines dự báo sẽ vào Biển Đông chiều tối 22/8 và có khả năng mạnh lên thành bão số 5, ảnh hưởng trực tiếp miền Trung những ngày tới.
Từ rạng sáng 21/8, nhiều khu vực tại TP.HCM ghi nhận mưa lớn kéo dài, kèm dông và sét. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên, vùng mây dông đang phát triển mạnh, bao trùm cả khu vực trung tâm lẫn vùng ven thành phố.