Biến đổi khí hậu

Miền Trung nắng nóng gay gắt, miền Bắc mưa lũ giảm dần từ đêm 24/8

Minh Kiên 24/08/2026 13:30

Miền Trung đang bước vào cao điểm của đợt nắng nóng với nhiệt độ nhiều nơi vượt 38 độ C, có điểm tiến sát ngưỡng 40 độ C. Trong khi đó, hoàn lưu bão số 4 tiếp tục gây mưa lớn tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khiến nhiều sông khu vực phía Bắc đang duy trì mức lũ trên báo động 3. Cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn sẽ giảm dần từ đêm 24/8, sau đó lũ trên các sông cũng có xu hướng hạ.

Miền Trung tiếp tục hứng chịu nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23/8, nắng nóng xảy ra tại khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa. Nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, một số địa phương ghi nhận mức nhiệt trên 38 độ C.

Đáng chú ý, tại Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, nhiệt độ cao nhất lên tới 39,8 độ C. Thành phố Đà Nẵng ghi nhận 38,7 độ C, Quảng Ngãi 38,6 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 50%.

mien-trung.jpg
Ảnh minh họa

Dự báo trong hai ngày 24 và 25/8, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 50%.

Đáng lưu ý, nắng nóng tại Trung Bộ được dự báo còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được xác định ở cấp 1.

Nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm không khí thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Người dân cũng có nguy cơ mất nước, kiệt sức hoặc gặp các vấn đề sức khỏe nếu phải làm việc, di chuyển hoặc hoạt động ngoài trời trong thời gian dài.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ được công bố trong các bản tin dự báo nắng nóng có thể thấp hơn nhiệt độ thực tế mà con người cảm nhận ngoài trời từ 2 đến 4 độ C, thậm chí cao hơn tùy thuộc điều kiện bề mặt như đường nhựa, bê tông và mật độ xây dựng.

Bão số 4 tiếp tục gây mưa tại miền Bắc


Trong khi miền Trung chịu ảnh hưởng của nắng nóng, khu vực miền Bắc vẫn tiếp tục có mưa do tác động của hoàn lưu bão số 4.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 24/8, bão số 4 đang ở vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 120 km về phía Đông Đông Nam và cách thành phố Hải Phòng khoảng 120 km về phía Đông. Bão có cường độ cấp 9, giật cấp 11.

Trong 24 giờ tới, bão được dự báo tiếp tục di chuyển chậm, có khả năng chuyển hướng về phía Đông Nam và duy trì cường độ cấp 9, giật cấp 11 trước khi có xu hướng suy yếu.

Hoàn lưu bão trong ngày 24/8 tiếp tục gây mưa tại khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam Phú Thọ và Bắc Trung Bộ. Tại Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100 mm, có nơi trên 200 mm.

Tuy nhiên, từ đêm 24/8, mưa lớn tại các khu vực này được dự báo sẽ giảm dần.

Nhiều sông miền Bắc vẫn trên báo động 3


Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã khiến mực nước trên nhiều sông ở khu vực Bắc Bộ dâng cao. Theo cơ quan khí tượng, lũ trên sông Kỳ Cùng và sông Bắc Giang đã đạt đỉnh và đang có xu hướng xuống. Trong khi đó, lũ trên các sông Trung, Lục Nam và Thương vẫn tiếp tục lên và duy trì trên báo động 3. Sông Cầu tại Đáp Cầu hiện ở dưới báo động 2.

Lúc 6h ngày 24/8, mực nước sông Trung tại Hữu Lũng đạt 21,23 m, cao hơn báo động 3 là 2,23 m. Sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn ở mức 256,52 m, trên báo động 3 là 0,52 m. Sông Bắc Giang tại Vân Mịch ở mức 190,56 m, trên báo động 3 là 0,56 m.

Tại sông Lục Nam ở Lục Nam, mực nước đạt 7,14 m, cao hơn báo động 3 là 0,84 m. Sông Thương tại Phủ Lạng Thương ở mức 6,49 m, trên báo động 3 là 0,19 m. Trong khi đó, sông Cầu tại Đáp Cầu ở mức 5,16 m, thấp hơn báo động 2 là 0,14 m.

Dự báo trong ngày và đêm 24/8, lũ trên sông Trung có khả năng đạt khoảng 21,25 m, cao hơn báo động 3 khoảng 2,25 m, sau đó giảm dần. Lũ trên sông Kỳ Cùng và sông Bắc Giang tiếp tục xuống.

Ngược lại, mực nước sông Lục Nam được dự báo tiếp tục lên mức 7,45 m, cao hơn báo động 3 khoảng 1,15 m; sông Thương lên 7,10 m, trên báo động 3 khoảng 0,80 m. Sông Cầu tại Đáp Cầu có thể lên mức 6,05 m, vẫn thấp hơn báo động 3 khoảng 0,25 m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong ngày 24/8, nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông vẫn ở mức cao. Đáng lưu ý là các khu vực hạ lưu sông Lục Nam, sông Thương và sông Cầu, nơi mực nước còn tiếp tục lên trong khi mưa lớn vẫn duy trì.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt, đặc biệt là vùng ven sông và vùng trũng thấp, cần chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ, hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và sẵn sàng các phương án bảo đảm an toàn khi có tình huống bất thường.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ đêm 24/8, khi mưa lớn giảm dần, lũ trên các sông ở miền Bắc cũng được dự báo có xu hướng giảm. Tuy nhiên, trong thời gian mực nước vẫn ở mức cao, nguy cơ ngập lụt tại vùng hạ lưu và ven sông vẫn cần được đặc biệt lưu ý.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Trung nắng nóng gay gắt, miền Bắc mưa lũ giảm dần từ đêm 24/8
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.