Môi trường - Tài nguyên

Mưa lớn kéo dài, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở tại nhiều địa phương

Minh Anh 24/08/2026 13:00

Đợt mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ được dự báo còn kéo dài đến hết ngày 25/8, sau đó mới có xu hướng giảm dần. Mưa lớn trên nền đất đã bão hòa làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng và phát sinh các tình huống thiên tai liên hoàn tại nhiều địa phương.

Mưa lớn tiếp diễn, Hải Phòng và Quảng Ninh là những khu vực trọng điểm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm 23 và sáng sớm 24/8, khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 23/8 đến 3 giờ ngày 24/8 tại một số điểm vượt 100mm. Trong đó, Tứ Minh, TP Hải Phòng ghi nhận 121,6mm; Gia Viễn, Ninh Bình 124,8mm; Tân Hòa, Hưng Yên 110,8mm.

mua-lon.jpg
Ảnh minh họa

Trong ngày 24/8, mưa vừa, mưa to và dông tiếp tục xảy ra tại Đông Bắc Bộ, phía Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Đáng chú ý, khu vực TP Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Đây được xem là những khu vực cần đặc biệt lưu ý trong diễn biến mưa lớn hiện nay.

Từ đêm 24 đến sáng 25/8, ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xuất hiện những đợt mưa có cường độ rất lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Tại khu vực Tây Bắc Bộ, trong ngày và đêm 24/8 tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo dự báo, từ chiều 25/8, mưa lớn tại khu vực ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mới có xu hướng giảm dần.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá được cảnh báo ở cấp 1. Riêng TP Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình được cảnh báo cấp 2.

Đất đã gần bão hòa, nguy cơ lũ quét và sạt lở gia tăng


Không chỉ mưa lớn kéo dài, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất đang trở thành vấn đề đáng lo ngại khi nhiều khu vực đã có độ ẩm đất ở mức rất cao.

Trong 24 giờ qua, từ 4 giờ ngày 23/8 đến 4 giờ ngày 24/8, nhiều khu vực thuộc Bắc Bộ và Thanh Hóa ghi nhận lượng mưa lớn.

Một số điểm có lượng mưa đáng chú ý như Than Hòn Gai, Quảng Ninh 301mm; Cát Bà, TP Hải Phòng 293mm; Vạn Mai, Phú Thọ 217mm; Quân Chu, Thái Nguyên 182mm; Cổ Pháp, Bắc Ninh 134mm; Bình Gia, Lạng Sơn 129mm; Mường Men, Sơn La 130mm và Cổ Lũng, Thanh Hóa 120mm.

Đáng chú ý, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh, thành phố đã gần đạt trạng thái bão hòa, với độ ẩm trên 85%, thậm chí có nơi đã bão hòa hoàn toàn.

Khi đất đã ngậm nước trong thời gian dài, chỉ cần tiếp tục xuất hiện mưa lớn với cường độ cao trong thời gian ngắn cũng có thể làm gia tăng nguy cơ trượt lở trên các sườn dốc, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sụt lún đất tại những khu vực có địa hình, địa chất bất lợi.

Trong 6 giờ tới, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa. Lượng mưa tích lũy tại Sơn La và Thanh Hóa phổ biến từ 30 đến 60mm, có nơi trên 90mm; Điện Biên, Phú Thọ, Quảng Ninh và TP Hải Phòng từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm.

Tại Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Bắc Ninh, lượng mưa phổ biến từ 5 đến 20mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong 6 giờ tới có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo cấp 1; riêng Lạng Sơn và Quảng Ninh ở cấp 2.

Chủ động ứng phó với nguy cơ đa thiên tai


Diễn biến mưa cho thấy nguy cơ thiên tai trong những ngày tới không chỉ tập trung ở một loại hình mà có thể xuất hiện đồng thời nhiều rủi ro, từ mưa lớn, ngập úng đô thị, lũ quét, sạt lở đất đến dông lốc, sét và gió giật mạnh.

Đặc biệt, tại những khu vực miền núi, vùng có địa hình dốc, ven sông suối và các địa bàn đã xuất hiện mưa rất lớn trong những ngày qua, người dân cần chủ động theo dõi các bản tin cảnh báo thời tiết, hạn chế đi lại qua khu vực ngập sâu, cầu tràn, ngầm và các tuyến đường có nguy cơ sạt lở.

Các địa phương cần tiếp tục rà soát những khu vực có nguy cơ cao, nhất là các điểm dân cư nằm dưới chân taluy, ven sông, suối và khu vực thường xuyên xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Đồng thời, cần sẵn sàng phương án sơ tán người dân khi xuất hiện dấu hiệu bất thường về địa hình, dòng chảy hoặc nguy cơ mất an toàn.

Trong bối cảnh mưa lớn còn tiếp diễn đến ngày 25/8, việc chủ động phòng ngừa, theo dõi sát diễn biến thời tiết và chuẩn bị phương án ứng phó từ sớm sẽ có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn kéo dài, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở tại nhiều địa phương
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.