Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp do thiên tai tại hai xã miền núi Avương và Hùng Sơn, yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai phương án di dời, ổn định dân cư tại những khu vực có nguy cơ sạt lở cao.
Loạt vụ lở đất nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài tại miền Nam Ethiopia đã khiến ít nhất 125 người thiệt mạng và buộc hơn 11.000 người dân rời bỏ nhà cửa. Abiy Ahmed đã tới khu vực bị ảnh hưởng để thăm hỏi người dân và cam kết hỗ trợ các cộng đồng chịu thiệt hại trong quá trình khắc phục hậu quả.
Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 vừa ban hành kế hoạch ứng phó thiên tai trong thời gian tổ chức bầu cử, xây dựng 6 kịch bản rủi ro nhằm chủ động bảo đảm an toàn cho cử tri và duy trì hoạt động bầu cử thông suốt trên toàn địa bàn thành phố.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, một số tuyến đường và khu vực trũng thấp tại các quận Thanh Khê, Cẩm Lệ, Liên Chiểu… có thể xảy ra ngập cục bộ, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.
Nhằm bảo đảm hạ tầng đô thị và môi trường thông thoáng trong ngày bầu cử 15/3/2026, Hà Nội đã triển khai kế hoạch vận hành hệ thống thoát nước toàn thành phố, tăng cường nạo vét, kiểm tra và bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ. Các trạm bơm và đơn vị quản lý hệ thống được yêu cầu sẵn sàng xử lý mọi tình huống mưa lớn, úng ngập, bảo đảm giao thông và sinh hoạt của người dân.
Một vụ sạt lở lớn xảy ra tại bãi rác Bantargebang gần thủ đô Jakarta sau nhiều giờ mưa lớn, khiến lực lượng cứu hộ phải huy động máy móc hạng nặng và chó nghiệp vụ để tìm kiếm những người có thể bị vùi lấp. Sự cố một lần nữa làm dấy lên lo ngại về tình trạng quá tải tại các bãi chôn lấp rác ở Indonesia.
Năm 2026 được dự báo sẽ chứng kiến các đợt nắng nóng xuất hiện sớm, kéo dài và có cường độ mạnh hơn so với trung bình nhiều năm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự chuyển pha của ENSO theo xu hướng nghiêng nóng, kết hợp với tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu toàn cầu.
Chiều 3/3, lốc xoáy kèm mưa lớn, gió giật mạnh xảy ra tại xã Ba Vì, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi), khiến 116 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng; nhiều cây xanh, trụ điện bị đổ ngã, gây gián đoạn cục bộ giao thông và điện sinh hoạt.
Theo báo cáo mới nhất do cơ quan Phòng vệ Dân sự Brazil công bố sáng 27/2 (giờ địa phương), số người thiệt mạng do mưa lớn tại bang Minas Gerais, khu vực Đông Nam nước này, đã tăng lên 68 người.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm 26/2, nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông, tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy, gió giật mạnh và mưa lớn cục bộ.
Những ngày gần đây, tại thủ phủ Denpasar (Indonesia), nước sông dâng cao tràn bờ khiến nhiều tuyến đường và nhà dân ngập sâu khoảng 1 mét, làm hư hỏng tài sản và phương tiện.
Năm 2025, biến đổi khí hậu tiếp tục gây ra những tác động sâu rộng và khốc liệt trên phạm vi toàn cầu cũng như tại Việt Nam. Các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng gay gắt, bão mạnh, mưa lớn bất thường, lũ lụt kéo dài, hạn hán và xâm nhập mặn gia tăng đã trở thành “trạng thái bình thường mới”.
Châu Âu đang trải qua một trong những giai đoạn thời tiết khắc nghiệt nhất trong nhiều năm, khi các hiện tượng cực đoan liên tiếp gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, buộc hàng nghìn người phải sơ tán và làm tê liệt nhiều hoạt động kinh tế – xã hội.
Tình trạng sạt lở đất và bờ sông sau mưa lớn tại nhiều khu dân cư thuộc xã Quế Phước đang diễn biến phức tạp, có nơi làm sập nhà dân và buộc phải di dời khẩn cấp. Trước nguy cơ mất an toàn, UBND TP Đà Nẵng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để tập trung ứng phó.
Theo Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), tháng 1/2026 ghi nhận sự gia tăng tần suất các hiện tượng thời tiết cực đoan trên phạm vi toàn cầu, với nắng nóng bất thường, giá rét và mưa lớn nối tiếp nhau, gây thiệt hại đáng kể về kinh tế, môi trường và con người.
Trong ba tháng đầu năm 2026, không khí lạnh được dự báo hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, tuy nhiên vẫn có khả năng xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại, chủ yếu tập trung trong tháng 2/2026.
TP.HCM đang đối mặt với tình trạng sụt lún nền đất diễn ra trên diện rộng, với tốc độ trung bình khoảng 2cm mỗi năm, cá biệt có nơi lên tới 7–8 cm/năm. Thực trạng này, theo đánh giá của Sở Xây dựng TP.HCM, đang làm gia tăng đáng kể nguy cơ ngập úng, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu, mưa cực đoan và triều cường ngày càng phức tạp.
Một loạt hiện tượng thời tiết cực đoan đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại nhiều khu vực trên thế giới. Trong đó, Mỹ đang phải đối mặt với một cơn bão mùa Đông diện rộng kèm giá lạnh khắc nghiệt, trong khi Hy Lạp ghi nhận mưa lớn và gió mạnh gây thiệt hại về người và tài sản.
Theo Arabnews, Chính phủ Nam Phi đã chính thức công bố tình trạng thảm họa quốc gia sau các đợt mưa lớn và bão kéo dài gây lũ lụt trên diện rộng, làm nhiều khu dân cư bị tàn phá, hàng chục người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán, trong đó có các khu vực thuộc nước láng giềng Mozambique.
Do mưa lớn kéo dài nhiều giờ, ngày 12/1, nhiều khu vực tại thủ đô Jakarta (Indonesia) rơi vào tình trạng ngập sâu, gây tắc nghẽn giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân. Chính quyền địa phương đã nâng mức cảnh báo lũ lên cấp độ 2.
Chiều tối ngày 6/1/2026, thành phố Cần Thơ bất ngờ hứng chịu một trận mưa lớn kéo dài hơn một giờ đồng hồ, khiến nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ, việc đi lại của người dân gặp không ít khó khăn.