Mưa lớn bao trùm nhiều khu vực, cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất
Ngày 20/8, mưa dông xuất hiện trên diện rộng tại nhiều khu vực trên cả nước. Trong đó, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục là những khu vực có mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các địa bàn miền núi.
Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm 19/8 và sáng sớm 20/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.
Lượng mưa ghi nhận từ 19 giờ ngày 19/8 đến 3 giờ ngày 20/8 tại một số nơi vượt 150mm. Trong đó, Khe Lá (Nghệ An) 150,4mm, Chợ Tràng (Hà Tĩnh) 156,4mm.

Dự báo từ ngày 20 đến ngày 21/8, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi trên 180mm.
Từ ngày 21/8, khu vực ven biển Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Đáng lưu ý, một số khu vực có nguy cơ xuất hiện mưa với cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.
Trong ngày và đêm 20/8, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.
Từ phía Nam Quảng Trị đến thành phố Huế, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng xuất hiện mưa, mưa vừa và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.
Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Ngày 22/8, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa được dự báo tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.
Nhiều địa phương có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất
Không chỉ gây mưa lớn trên diện rộng, tình trạng mưa kéo dài còn làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực miền núi.
Trong 24 giờ từ 5 giờ ngày 19/8 đến 5 giờ ngày 20/8, nhiều khu vực thuộc Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Ngãi đã ghi nhận lượng mưa từ mức vừa đến rất lớn.
Một số điểm có lượng mưa cao như Khe Lá (Nghệ An) 192,8mm, Hồ Xuân Hoa và Chợ Tràng (Hà Tĩnh) lần lượt 305,6mm và 296,4mm. Tại một số địa phương khác, lượng mưa cũng ở mức cao như Cự Thắng 2 (Phú Thọ) 99,4mm, Bản Lầu (Lào Cai) 79,6mm, Cẩm Liên 2 (Thanh Hóa) 87,2mm, Lìa (Quảng Trị) 96,6mm và xã Ia Tơi (Quảng Ngãi) 101,8mm.
Theo đánh giá từ mô hình độ ẩm đất, một số khu vực thuộc các địa phương nói trên đã ở trạng thái gần bão hòa, với độ ẩm đất trên 85%, thậm chí đạt trạng thái bão hòa. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất khi tiếp tục xuất hiện mưa lớn.
Trong 6 giờ tới, Nghệ An được dự báo có lượng mưa tích lũy phổ biến 50-70mm, có nơi trên 120mm. Phú Thọ, Thanh Hóa và Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến 30-50mm, cục bộ trên 80mm.
Tại Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng, lượng mưa phổ biến 10-20mm, có nơi trên 30mm. Quảng Trị và Quảng Ngãi có khả năng ghi nhận lượng mưa 20-30mm, cục bộ trên 50mm.
Với nền đất đã tích nước và tiếp tục có mưa, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc tại nhiều xã, phường được cảnh báo ở mức cao.
Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo cấp 1.
Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, cơ quan chức năng khuyến cáo các địa phương, đặc biệt tại khu vực miền núi, cần chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ cao và sẵn sàng phương án ứng phó. Người dân cần hạn chế đi qua các khu vực ngầm tràn, sông suối khi mưa lớn, đồng thời chủ động di chuyển khỏi những khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét khi có cảnh báo.




